Tổng thống Ukraine được kêu gọi cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Một nhóm nghị sĩ của Đảng "Phục vụ nhân dân" - đảng do Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky lãnh đạo, kêu gọi tổng thống cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga. Thậm chí, kế hoạch này còn được một số nghị sĩ công khai tuyên bố trên Facebook.
Tòa nhà Quốc hôi Ukraine. Ảnh: Ria Novosti
Tòa nhà Quốc hội Ukraine. Ảnh: Ria Novosti

"Chúng tôi là những người yêu hòa bình. Nhưng thật đáng tiếc, những người láng giềng không như vậy, không muốn hòa bình, thay vào đó muốn chiến tranh" - Bogdan Yaremenko nghị sĩ đảng "Phục vụ nhân dân" cho hay.

Nội dung tuyên bố còn bao gồm các cáo buộc chống lại giới chức Nga và truyền thông, đặc biệt là cáo buộc Moskva có ý định "kết liễu nhà nước Ukraine".
Mục đích của các nghị sĩ kêu gọi Zelensky cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga là nhằm mời Mỹ và Anh cắt cử lực lượng quân đội hiện diện tại Ukraine. Ngoài ra, đề xuất Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai các đơn vị phòng không hạm, phòng không và phòng không tên lửa tại Ukraine. Các nghị sĩ cũng muốn tổng thống kêu gọi lực lượng dự bị vũ trang Ukraine sẵn sàng được điều động và chiến đấu. 
Trong khi đó, các bộ trưởng được đề nghị thông qua kế hoạch thay thế các sản phẩm và dịch vụ của Nga, đồng thời cùng với NATO phát triển kế hoạch ngăn chặn phi quân sự đối với Moskva. 
Theo một nguồn tin thân cận trong đảng "Phục vụ nhân dân", những lời tuyên bố trên chỉ là của một nhóm nghị sĩ, nó không đại diện cho chính đảng. 
Thời gian gần đây, Kiev và các nước phương Tây bày tỏ sự quan ngại trước việc lực lượng quân đội Nga di chuyển tới biên giới với Ukraine.
Liên quan đến vấn đề này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng, Moskva không tấn công bất kỳ ai. Theo nhà lãnh đạo Nga, những cáo buộc rằng Nga tạo ra nhiều mối đe dọa, thực chất là "phát minh của những người muốn thu lợi từ vai trò là lực lượng tiên phong trong cuộc chiến chống lại Nga".
Thư ký báo chí của tổng thống Dmitry Peskov nhấn mạnh, Moskva có quyền điều động quân đội trong lãnh thổ của mình và theo quyết định của riêng mình. 

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.