Tổng thống Ukraine Zelensky yêu cầu phương Tây cung cấp bằng chứng Nga chuẩn bị tấn công

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các nước phương Tây chia sẻ thông tin tình báo về việc Nga đang chuẩn bị tấn công Kiev như họ dự đoán.

Yêu cầu trên của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng về Ukraine đang ngày càng trầm trọng, với việc các lực lượng NATO đang tăng cường hiện diện ở Đông Âu, được coi là một nỗ lực nhằm ngăn chặn Nga tấn công, bất chấp việc Moskva phủ nhận nhiều lần không có ý định như vậy. Hôm 11/2, một số hãng thông tấn phương Tây, trích lời các quan chức Mỹ giấu tên, đã đưa thông tin rằng Nga sẵn sàng tấn công Ukraine vào ngày 16/2 tới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Kyivpost.com
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Kyivpost.com

Theo kênh RT (Nga), phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 12/2, ông Zelensky nói rằng phía Ukraine hiểu “những rủi ro đang hiện hữu”, nhưng nhấn mạnh rằng đã có “quá nhiều thông tin” trên các phương tiện truyền thông về “một cuộc chiến toàn diện đến từ Nga”.

Ông Zelensky nêu rõ: "Nếu bạn hoặc bất kỳ người nào khác có thông tin về cuộc xâm lược 100% của Nga ở Ukraine bắt đầu từ ngày 16 (tháng 2), vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin này. Chúng tôi vẫn nhận thông tin từ tình báo của chúng tôi hàng ngày. Chúng tôi cũng rất biết ơn các cơ quan tình báo của các nước khác”.

Ông Zelensky nói thêm rằng Ukraine sẽ chuẩn bị cho tất cả các tình huống "bất ngờ" và phải dựa vào chính mình, vào các cơ quan chính phủ và thông tin tình báo của nước này. “Chúng tôi không sợ bất cứ ai, không hoảng sợ, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát”, ông Zelensky nói thêm và nhấn mạnh rằng ngoại giao là cách duy nhất để giảm leo thang.

Tuyên bố của ông Zelensky đã gây ra phản ứng từ Moskva. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova đặt câu hỏi: “Các bạn đã bao giờ thấy điều gì như vậy chưa?”. Nhấn mạnh rằng Mỹ đã "tuyên bố hàng ngày trong hai tháng qua rằng Nga sắp tấn công Ukraine", bà Zakharova cho biết Tổng thống Ukraine cũng nói suốt thời gian qua rằng họ không có thông tin như vậy và "bây giờ họ cũng đang yêu cầu những bên liên quan chia sẻ dữ liệu".

Bà Zakharova lưu ý thêm rằng dường như không ai có bằng chứng như vậy (về việc Nga chuẩn bị tấn công Ukraine) ngoài một số hãng truyền thông và các nguồn tin giấu tên của Mỹ. “Trong hai tháng, họ đã chế nhạo người dân Ukraine, trong khi thực hiện một chiến dịch khiêu khích toàn cầu khác”, nữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói.

Trong khi đó, một số quốc gia đã bắt đầu sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi đại sứ quán của họ ở Kiev. Nga cũng tuyên bố ý định rút một số nhà ngoại giao do lo ngại "các hành động khiêu khích".

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.