Tổng thống Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp

Tổng thống Nicolas Maduro ban bố tình trạng khẩn cấp trong 60 ngày, do điều ông gọi là các âm mưu từ lực lượng đối lập và Mỹ nhằm lật đổ chính phủ của ông.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Reuters

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Reuters

"Washington đang bắt đầu các biện pháp theo yêu cầu của phe cánh hữu phát xít của Venezuela, những kẻ bị kích động từ cuộc đảo chính ở Brazil", Reuters dẫn lời ông Maduro hôm qua tuyên bố trên truyền hình nhà nước. 

Ông Maduro ký ban bố tình trạng khẩn cấp và kéo dài tình trạng khẩn cấp kinh tế để bảo vệ đất nước khỏi "những mối đe doạ" bên trong và ngoài. Tổng thống Venezuela không cung cấp chi tiết về biện pháp. Tình trạng khẩn cấp được ban bố năm ngoái ở các bang gần biên giới với Colombia ngừng các đảm bảo về hiến pháp ở những khu vực này, ngoại trừ đảm bảo liên quan đến nhân quyền. 

Các quan chức tình báo Mỹ cùng ngày trước đó nói với các phóng viên họ đang ngày càng quan ngại về nguy cơ bất ổn chính trị và kinh tế ở Venezuela, đồng thời dự đoán ông Maduro nhiều khả năng sẽ không hoàn thành được nhiệm kỳ. 

Phe đối lập Venezuela đang tìm cách bãi nhiệm tổng thống 53 tuổi, trong bối cảnh khủng hoảng đang trầm trọng hơn, trong đó có việc thiếu lương thực và dược phẩm, mất điện thường xuyên, nạn hôi của thỉnh thoảng xảy ra và lạm phát phi mã. 

Nhưng ông Maduro quyết duy trì nhiệm kỳ và cáo buộc Mỹ xúi giục bí mật đảo chính chống lại ông. Ông viện dẫn việc bà Dilma Rousseff, Tổng thống Brazil cũng theo phái tả, tuần này bị đình chỉ chức vụ và xét đưa ra toà là một dấu hiệu cho thấy ông có thể là người tiếp theo.  

Theo VNE

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.