Tổng thống Zelensky nói rằng không đánh đổi lãnh thổ Ukraine để vào NATO

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Ukraine Zelenksy khẳng định rằng, ông sẽ không bao giờ đánh đổi lãnh thổ của đất nước để trở thành thành viên chính thức của NATO.

SmartSelect_20230713-080639_Chrome.jpg
Tổng thống Ukraine Zelensky tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius. Ảnh: AP

Trong một cuộc họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius (Litva), trả lời câu hỏi của giới báo chí về việc liệu có hay không việc phương Tây đang chuẩn bị cho một kịch bản, trong đó tư cách thành viên NATO có thể được sử dụng như công cụ để đàm phán với Nga, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không bao giờ đánh đổi bất kỳ địa vị nào để hy sinh phần lãnh thổ của mình. Chúng tôi sẽ không từ bỏ lãnh thổ của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ không bao giờ đánh đổi nó để lấy một cuộc xung đột đóng băng. Các đối tác của Ukraine biết rõ lập trường này của tôi”.

Các nhà lãnh đạo NATO trước đó tại hội nghị thượng đỉnh đã thông qua gói hỗ trợ kéo dài nhiều năm cho Ukraine, bao gồm 3 yếu tố: hỗ trợ nhiều năm để đạt được khả năng tương tác với NATO, thành lập Hội đồng NATO - Ukraine, và bãi bỏ các điều kiện để hoàn thành bản kế hoạch hành động thành viên.

Giới quan sát cho rằng, thất bại của cuộc phản công của Ukraine đã khiến các kế hoạch của NATO phải điều chỉnh lớn.

“Chúng ta có thể hiểu được sự thất vọng của Tổng thống Ukraine, nhưng các thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương cũng trải qua cảm giác tương tự. Nga đã khiến tốc độ của cuộc phản công chậm lại. Tình hình hiện tại trên chiến trường đã thay đổi mọi tính toán chính trị và quân sự của các đồng minh” - các nhà quan sát của tờ VISAO (Bồ Đào Nha) đưa ra nhận định.

Đối mặt với sự không chắc chắn về quân sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine, hiện xung đột vẫn chưa có hồi kết, NATO chỉ có thể bày tỏ hy vọng và mong muốn chấp nhận Ukraine trở thành thành viên thứ 33 của liên minh, chỉ với những điều kiện nhất định.

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".