Tổng thống Zelensky thúc giục phương Tây cấm mọi công dân Nga nhập cảnh

Hoàng Bách (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Theo Tổng thống Ukraine, người Nga nên “sống trong thế giới của riêng mình cho tới khi thay đổi triết lý sống”.

Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 9/8 cho biết, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã phát biểu với tờ Washington Post rằng, các quốc gia phương Tây cần đóng cửa biên giới đối với mọi công dân Nga.

Theo nhà lãnh đạo này, “các biện pháp trừng phạt quan trọng nhất là phải đóng cửa biên giới, vì người Nga đang chiếm đất của người khác”. Ông khẳng định, công dân Nga nên “sống trong thế giới riêng của mình cho tới khi họ thay đổi triết lý sống”.

Theo quan điểm cá nhân của ông Zelensky, việc này cũng nên bao gồm cả những người Nga đã rời khỏi đất nước để phản đối các hành động của chính phủ. “Dù là dạng người Nga nào (...) hãy buộc họ về nước Nga”, ông nói.

Cũng theo TASS, lãnh đạo Ukraine cho rằng, toàn bộ dân số nước Nga cần phải chịu trách nhiệm. Ông Zelensky lưu ý: “Người dân đã bầu chọn ra chính phủ này và họ không đấu tranh, không tranh luận, không la mắng nó”. Tổng thống của Ukraine còn chỉ trích các biện pháp trừng phạt hiện hành là yếu ớt và không hiệu quả.

Trước đó, theo hãng thông tấn của Nga, vào ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu trên sóng truyền hình rằng, đáp lại yêu cầu từ phía lãnh đạo các nền cộng hòa ở Donbass, ông đã quyết định tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm bảo vệ những người dân “đã và đang phải chịu đựng từ sự lạm dụng và diệt chủng của chính quyền Kiev trong 8 năm”. Sau đó, Mỹ cùng các đồng minh đã công bố áp dụng loạt biện pháp trừng phạt chống Nga và tăng cường chuyển giao vũ khí tới Kiev.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.