Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng phản công

Lan Hạ (Theo Reuters, RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này sẵn sàng triển khai cuộc phản công được chờ đợi từ lâu nhằm tái chiếm vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng.
Tổng thống Ukraine, Zelensky. Ảnh: Getty Images

Tổng thống Ukraine, Zelensky. Ảnh: Getty Images

Trả lời phỏng vấn tờ Wall Street Journal, ông Zelensky khẳng định: “Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ chúng tôi sẽ thành công. Tôi không biết sẽ mất bao lâu. Thành thật mà nói, cuộc phản công có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, hoàn toàn khác nhau. Nhưng chúng tôi sẽ tiến hành, và chúng tôi đã sẵn sàng".

Chính quyền Kiev hy vọng cuộc phản công sẽ thay đổi động lực cuộc chiến hiện nay, vốn do Nga phát động cách đây 15 tháng. Hồi tháng trước, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Ukraine cần chờ đợi để phương Tây cung cấp thêm xe bọc thép trước khi tiến hành phản công. Nhà lãnh đạo Ukraine liên tục có những hoạt động ngoại giao để duy trì sự hỗ trợ của phương Tây, tìm cách có thêm viện trợ quân sự và vũ khí, vốn là mấu chốt để giúp Ukraine thành công trong kế hoạch đề ra.

Thêm vào đó, Tổng thống Zelensky khẳng định chỉ có tư cách thành viên đầy đủ trong NATO mới có thể thực sự bảo vệ Ukraine khi nước này tiếp tục tìm kiếm sự đảm bảo an ninh từ phương Tây. Ông nêu rõ: “Chúng tôi không tìm kiếm một sự thay thế cho NATO, và điều rất quan trọng là các đối tác của chúng tôi phải lắng nghe chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi có rất nhiều cuộc họp ở cấp cao nhất. Chúng tôi không tìm kiếm một giải pháp thay thế”. Zelensky lập luận rằng các cam kết hiện có của các thành viên NATO để bảo vệ lẫn nhau sẽ là "sự đảm bảo an ninh tốt nhất cho Ukraine”.

Tuy nhiên, ông thừa nhận Kiev sẽ không thể gia nhập NATO trong khi cuộc chiến với Nga vẫn đang tiếp diễn. Tổng thống Zelensky nêu rõ: “Chúng tôi là những người biết đạo lý và hiểu rằng chúng tôi sẽ không lôi kéo bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào vào cuộc chiến này. Và đó là lý do tại sao chúng tôi hiểu rằng chúng tôi sẽ không thể trở thành thành viên của NATO trong khi cuộc chiến này đang diễn ra. Không phải vì chúng tôi không muốn, mà bởi vì điều đó là không thể”./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.