Tổng thống Zelensky tuyên bố xung đột với Nga cần phải dừng lại

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, cuộc xung đột với Nga cần phải dừng lại, chứ không phải đóng băng.

Capture.JPG
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Theo Ria Novosti, trong một đoạn ghi âm được công bố trên trang cá nhân Facebook của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev phản đối việc đóng băng xung đột với Nga.

"Một cuộc xung đột bị đóng băng giống như một ngọn núi lửa đang ngủ, và chắc chắn sẽ thức dậy. Vì vậy, chúng ta không thể chấp nhận một cuộc xung đột đóng băng trong bế tắc" - Tổng thống Zelensky nói.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, đó là lý do Kiev phải tìm cách chấm dứt chiến sự. Tổng thống Zelensky cho rằng, việc chấm dứt xung đột có thể sẽ khác, nhưng ông muốn đạt được điều đó thể theo các điều kiện của Kiev. Đồng thời ông cũng thừa nhận, Ukraine đã mất quá nhiều người trong cuộc xung đột gần 2 năm với Nga.

Ria Novosti cho biết, Nga đã nhiều lần bày tỏ sự sẵn sàng đàm phán, nhưng chính quyền Kiev lại đưa ra sắc lệnh cấm việc đó. Vào cuối tháng 10 vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, Moskva không né tránh những đề xuất nghiêm túc có thể giúp giảm mức độ đối đầu trong quan hệ với Ukraine. Tuy nhiên, điều này đã không được thực hiện kể từ tháng 4/2022, khi phương Tây ra sức ngăn cản.

Điện Kremlin cũng lưu ý rằng, tình hình ở Ukraine có thể chuyển hướng sang hòa bình, nếu tính đến tình hình hiện tại, song tính đến thời điểm này không có điều kiện tiên quyết nào cho việc đó. Đồng thời, với Moskva, việc đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn là ưu tiên tuyệt đối./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.