Tổng Thư ký Liên Hợp quốc kêu gọi Myanmar đình chỉ hoạt động chiến sự

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres không loại trừ rằng ở Myanmar đang diễn ra hoạt động "thanh lọc sắc tộc". Ông tuyên bố điều này trong cuộc họp báo tại Liên Hợp Quốc ngày 13/9.

Tổng thư ký Liên Hợp quốc phát biểu về tình hình Myanmar
Tổng thư ký Liên Hợp quốc Antonio Guterres phát biểu về tình hình Myanmar.

Trả lời câu hỏi liệu có thể coi diễn biến ở Myanmar như là cuộc "thanh lọc sắc tộc" hay chăng, ông Guterres đáp: "Khi 1/3 người Rohingya phải rời khỏi đất nước, thì ta có thể định tính sự việc bằng từ nào khác nữa?".

Tổng Thư ký Guterres gọi tình hình nhân đạo ở đất nước này là "thảm hoạ" và ông kêu gọi "toàn thể các nước hãy làm tất cả những gì có thể" để dành hỗ trợ nhân đạo cho Myanmar.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi chính quyền Myanmar đình chỉ hoạt động chiến sự, tuân thủ quy định pháp luật và đảm bảo cho dân tỵ nạn trở lại, cũng như tạo điều kiện để cung cấp viện trợ nhân đạo.

Xung đột ở bang Rakhine giữa sắc dân Rohingya và người bản địa, bao gồm các cư dân họ hàng của dân tộc gốc chủ thể Myanmar là người Birma và các tín đồ Phật giáo tồn tại nhiều thập kỷ nay.

Đà leo thang xung đột bắt đầu với việc quyền lực ở Myanmar chuyển giao từ phái quân sự sang cho Chính phủ dân sự và xúc tiến cải cách dân chủ.

Lực lượng quân đội và an ninh đã tiến hành chiến dịch trấn áp các chiến binh kể từ cuối tháng 8. Chiến dịch bắt đầu sau khi vào ngày 25/8, các chiến binh phối hợp tấn công vào một số đồn cảnh sát và doanh trại quân đội ở bang Rakhine.

Nạn nhân bạo loạn là hơn 400 người, có khoảng 370.000 người đã chạy trốn sang Bangladesh.

Theo Sputnik

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.