Tổng Thư ký NATO cho rằng mối quan hệ Nga - Trung là 'thách thức nghiêm trọng'

Theo PV (vn.sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố rằng Liên minh Bắc Đại Tây Dương chú ý đến quan hệ hợp tác ngày càng tích cực của Nga với Trung Quốc, thực tế đang là "thách thức nghiêm trọng".

"Chúng tôi thấy rằng gần đây Nga và Trung Quốc ngày càng tăng cường hợp tác cả về chính trị và quân sự", ông Stoltenberg nói với Welt am Sonntag.

Tổng thư ký NATO ông Stoltenberg.
Tổng Thư ký NATO, ông Stoltenberg.

Theo lời Tổng Thư ký NATO, hợp tác giữa hai nước này thể hiện "tầm vóc mới và nguy cơ nghiêm trọng".

"Cả hai nước tiến hành những cuộc tập trận chung, huy động máy bay chiến đấu tầm xa và các chiến dịch hàng hải, cũng như chia sẻ kinh nghiệm của họ trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí và Internet", ông Stoltenberg nhận xét.

Hội nghị thượng đỉnh một ngày của NATO sẽ diễn ra tại trụ sở của khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương ở Brussels vào ngày 14 tháng 6. Trọng tâm của chương trình nghị sự, như dự kiến, là phê duyệt sáng kiến NATO-2030, được xây dựng nhằm thay thế chiến lược năm 2010 đã lỗi thời của Liên minh, vốn không tính đến "những mối đe dọa mới" (từ Nga, Trung Quốc, chủ nghĩa khủng bố, chiến tranh lai và các mối đe dọa mạng), cũng như hoạch định công việc của NATO trong 10 năm tới.

NATO ở sát gần biên giới Nga

Những năm gần đây, Nga tuyên bố nhận thấy hoạt tính chưa từng có của NATO dọc theo biên giới phía Tây của nước mình. NATO đang mở rộng các sáng kiến theo kiểu này và gọi đó là phản ứng trước "sự xâm lược của Nga".

Matxcơva nhiều lần thể hiện sự quan ngại về việc khối Liên minh mở rộng lực lượng ở châu Âu. Trước đó ông Dmitry Peskov- Thư ký báo chí của Tổng thống Nga tuyên bố rõ, Nga không đe dọa bất kỳ ai, nhưng sẽ không bỏ qua những hành động có thể gây nguy hại cho lợi ích của đất nước.

Còn Bộ Ngoại giao CHND Trung Hoa tuyên bố rằng, kế hoạch đổi mới khái niệm chiến lược của NATO trong tương quan sự lớn mạnh của Trung Quốc là biểu hiện của tư duy Chiến tranh Lạnh mà trong thế giới hiện đại không có con đường nào để tiếp nối.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.