Tổng Thư ký NATO thừa nhận những vấn đề nghiêm trọng trong cuộc phản công của Ukraine

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg thừa nhận Lực lượng vũ trang Ukraine đang gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng trong cuộc phản công. 

nato.JPG
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg, người vừa được liên minh một lần nữa gia hạn nhiệm kỳ thêm 1 năm. Ảnh: AP

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Politico, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang gặp phải những vấn đề nghiêm trọng, và việc tăng cường phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Nga đang cản trở tốc độ tiến công của đối phương.

“Ukraine phải đối mặt với địa hình khó khăn, và sự phản kháng mạnh mẽ, nhất là tuyến phòng thủ của Nga” – Tổng Thư ký NATO cho hay.

Hôm 4/7, nhiệm kỳ của Tổng Thư ký Jens Stoltenberg được gia hạn thêm 1 năm, đến ngày 1/10/2024.

Quyết định được đưa ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh của khối tại Thủ đô Vilnius (Lithuania) vào 11-12/7, trong bối cảnh NATO cần một nhà lãnh đạo kinh nghiệm khi chiến tranh đang ở trước ngưỡng cửa của liên minh, thay vì tìm kiếm sự đồng thuận cho một nhà lãnh đạo mới.

Về phía mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, tốc độ phản công chậm lại là do “những khó khăn nhất định trên chiến trường”. Nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận rằng, ông muốn sớm bắt đầu giai đoạn 2 của cuộc phản công “càng sớm càng tốt”. Và Lực lượng Vũ trang Ukraine cần vũ khí và đạn dược.

“Tại sao ư? Bởi vì nếu chúng ta bắt đầu muộn hơn, chúng ta sẽ di chuyển chậm hơn nhiều” – Tổng thống Zelensky nói.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Mikhail Galuzin cho rằng, cuộc phản công của Ukraine đang bị bóp nghẹt. Quân đội Nga đang đưa ra những đòn đánh quyết đoán, kiên quyết ngăn chặn các nỗ lực của binh lính Ukraine.

Đến nay, lực lượng Ukraine chỉ tiến công được tối đa hơn 6 km, chưa đạt một nửa quãng đường mà họ cần phải vượt qua để đến được các vị trí phòng thủ chính của Nga.

Người đứng đầu Ủy ban tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Mỹ, ông Mark Milley cho rằng, cuộc phản công của Ukraine sẽ “rất khó khăn, rất lâu dài và rất, rất đẫm máu”. Theo ông Milley, sự di chuyển của Lực lượng Vũ trang Ukraine tiến về phía trước có thể mất từ 6 đến 10 tuần. Đồng thời, ông kêu gọi không nên “ảo tưởng”, vì thực tế diễn ra chậm hơn nhiều so với dự đoán của các nhà phân tích.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.