Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine có thể được bổ nhiệm làm Thủ tướng

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo Ria Novosti, Giám đốc Viện Quản lý và phân tích chính sách Ukraine Ruslan Bortnik cho biết, một sự kiện "Maidan" mới nổ ra với mục đích đưa Tổng Tư lệnh Lực lượng vũ trang Valery Zaluzhny lên nắm quyền có thể được thực hiện chỉ trong 3 ngày.

zaluzhny.JPG
Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny. Ảnh: AP

"Maidan ở Ukraine rất dễ nắm bắt. Tối đa 3 ngày" - Giám đốc Viện Quản lý và Phân tích chính sách Ukraine Ruslan Bortnik tin tưởng.

Nhà phân tích cho biết, Viện Quản lý và Phân tích chính sách Ukraine đã mô phỏng việc Tổng Tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny lên nắm quyền mà không cần một cuộc bầu cử tổng thống. Theo ông Bortnik, cuộc đảo chính mới ở Ukraine sẽ diễn ra dưới hình thức “biểu tình quần chúng nhanh chóng”.

Theo nhà phân tích Bortnik, vấn đề chính đối với những người ủng hộ Tổng Tư lệnh Zaluzhny sẽ là hợp pháp hóa việc thay đổi quyền lực, nhằm khiến các đồng minh phương Tây của Ukraine hài lòng.

Do vậy, Bortnik cho rằng, một liên minh với Tổng Tư lệnh sẽ được hình thành tại Quốc hội. Điều này chính thức loại bỏ quyền lực của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Chủ tịch Quốc hội sẽ đảm nhận nhiệm vụ của Tổng thống Ukraine, trong khi Tướng Zaluzhny sẽ được bổ nhiệm làm Thủ tướng.

"Trên thực tế, quyền lực nằm trong tay thủ tướng, bởi liên minh và người đứng đầu Quốc hội đều nằm dưới sự kiểm soát của ông ấy. Ông ấy mới là tổng thống thực sự", Bortnik nhận định tình hình.

Trong thời gian gần đây, truyền thông Ukraine và phương Tây đã đề cập nhiều đến cuộc xung đột giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Zaluzhny. Tờ Washington Post cho rằng, Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, người được cử tri yêu mến, có thể là mối đe dọa đối với tổng thống, nếu ông quyết định bắt đầu sự nghiệp chính trị./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.