Top 5 ứng viên cho danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup 2018

(Baonghean.vn) - AFF Cup 2018 chuẩn bị khởi tranh, giới mộ điệu đang háo hức chờ đợi xem đội bóng nào sẽ lên ngôi vô địch và cầu thủ nào sẽ giành được danh hiệu Vua phá lưới. Những cái tên sau đây là những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu này.
Nguyễn Anh Đức (Việt Nam)
Trong lịch sử AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup), chưa có cầu thủ của Đội tuyển Việt Nam giành được danh hiệu Vua phá lưới. Rất có thể, mọi chuyện sẽ khác ở giải đấu lần này. Gương mặt được giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá nước nhà kỳ vọng nhất, chính là tiền đạo Nguyễn Anh Đức - người chơi cao nhất trên hàng công của Đội tuyển Việt Nam.
Nguyễn Anh Đức trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup? Ảnh: Nguyễn Khánh
Nguyễn Anh Đức có trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên đoạt danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup? Ảnh: Nguyễn Khánh
Khả năng săn bàn của cầu thủ sinh năm 1985 đã được kiểm chứng (Vua phá lưới V.League 2017). Bên cạnh đó, trước những đối thủ không được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự như Đội tuyển Campuchia, Đội tuyển Lào hay Đội tuyển Myanmar, cùng với sự hỗ trợ của những vệ tinh xung quanh như Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Quang Hải, Lương Xuân Trường…cơ hội để Nguyễn Anh Đức giành danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup 2018 là rất lớn.
Alberto Goncalves (Indonesia)
Mặc dù đã ở tuổi 38, nhưng tiền đạo gốc Brazil vẫn chứng tỏ được phong độ ghi bàn đáng sợ của mình. Tại ASIAD 18 vừa qua, Alberto Goncalves đã có 4 pha lập công cho Olympic Indonesia. Chưa dừng lại, trong 2 trận giao hữu mới đây nhất với Đội tuyển Myanmar và Đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc), Alberto Goncalves đều lập công cho đội bóng có biệt danh Garuda.
Alberto Goncalves là cầu thủ nhiều tuổi nhất tham dự  AFF Cup 2018. Ảnh: Goal
Alberto Goncalves là cầu thủ nhiều tuổi nhất tham dự AFF Cup 2018. Ảnh: Goal
Sở hữu khả năng dứt điểm đa dạng, sắc sảo cộng với kinh nghiệm dày dạn, cầu thủ sinh năm 1980 được đánh giá là một trong những sát thủ lợi hại nhất của AFF Cup 2018. Điều bất lợi cho Alberto Goncalves là việc Đội tuyển Indonesia tham dự AFF Cup 2018 thiếu vắng khá nhiều cầu thủ chất lượng, do các CLB trong nước không chịu nhả quân cho Đội tuyển QG. 
Adisak Keaisorn (Thái Lan)
HLV Milovan Rajevac không thể mang đến AFF Cup 2018 những quân bài tốt nhất trên hàng công như Teerasil Dangda, Chanathip Songkrasin. Dẫu vậy, người hâm mộ bóng đá Thái Lan cũng không việc gì phải quá lo lắng bởi họ đã có Adisak Keaisorn. Chân sút 27 tuổi đang có 8 pha lập công, sau 27 lần khoác áo Đội tuyển Thái Lan.
Adisak Keaisorn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của Đội tuyển Thái Lan. Ảnh: Internet
Adisak Keaisorn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của Đội tuyển Thái Lan. Ảnh: FA
Với thể hình lý tưởng (cao 1m82), cầu thủ của Muangthong United có khả năng không chiến cực tốt. Để vô hiệu hóa được Adisak Keaisorn là điều hết sức khó khăn. Giới chuyên môn và người hâm mộ Thái Lan hy vọng rằng, tiền đạo sinh năm 1991 không chỉ giúp đội nhà bảo vệ thành công ngôi vương, mà còn tiếp bước đàn anh Teerasil Dangda đoạt danh hiệu Vua phá lưới của AFF Cup 2018.
Aung Thu (Myanmar)
Cầu thủ sinh năm 1996 trong những cái tên được giới mộ điệu Đông Nam Á chú ý nhất tại AFF Cup năm nay. Tiền đạo được mệnh danh là “Ronaldo Myanmar” không chỉ là tài năng sáng giá nhất của bóng đá Myanmar, mà còn của cả khu vực. Tuy cùng trang lứa với những Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường song Aung Thu lại cho thấy sự trưởng thành vượt bậc.
Aung Thu đang là trụ cột không thể thay thế của Đội tuyển Myanmar ở thời điểm này. Ảnh: AFF
Aung Thu đang là trụ cột không thể thay thế của Đội tuyển Myanmar ở thời điểm này. Ảnh: AFF
Hiện tại, “Ronaldo Myanmar” đang thi đấu cho Police Tero ở Thai - League. Mùa giải năm nay, Aung Thu có tới 11 pha lập công và 8 đường kiến tạo trong màu áo Police Tero. Có thể Đội tuyển Myanmar không tiến sâu ở AFF Cup lần này, nhưng khả năng giành danh hiệu Vua phá lưới của Aung Thu không hề nhỏ chút nào. Đừng quên, cách đây tròn 20 năm tại AFF Cup 1998, tiền đạo Myo Hlaing Win cũng đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 4 bàn thắng.
Safawi Rasid (Malaysia)
Tiền đạo sinh năm 1997 là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Malaysia. Dù mới ở tuổi 21, nhưng Safawi Rasid đã là trụ cột của Đội tuyển Malaysia suốt hơn 1 năm qua. Kể từ năm 2016 đến nay, cầu thủ thuộc biên chế CLB Johor Darul Ta’zim (đội bóng nằm cùng bảng với SLNA tại AFC Cup 2018) đã ghi được tổng cộng 19 bàn thắng cho U23 Malaysia và Đội tuyển QG nước này.
Safawi Rasid đang cho thấy sự tiến bộ trong thời gian gần đây. Ảnh: Fox Sports
Safawi Rasid đang cho thấy sự tiến bộ trong thời gian gần đây. Ảnh: Fox Sports
Màn trình diễn ấn tượng nhất của Safawi Rasid là trong trận đấu giữa Olympic Malaysia và Olympic Hàn Quốc tại vòng bảng ASIAD 18. Nhờ cú đúp bàn thắng của Safawi Rasid, Olympic Malaysia đã tạo nên bất ngờ khi vượt qua Olympic Hàn Quốc (đội bóng sau đó giành HCV) với tỉ số 2 - 1. Chẳng nghi ngờ gì nữa, Safawi Rasid chính là một trong những ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup 2018./.
HLV Nguyễn Thành Công: ‘Tuyển Việt Nam sẽ vào bán kết AFF Cup 2018’

HLV Nguyễn Thành Công: ‘Tuyển Việt Nam sẽ vào bán kết AFF Cup 2018’

(Baonghean.vn) - Trước khi AFF Cup 2018 khởi tranh, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với HLV Nguyễn Thành Công - một trong số ít những nhà cầm quân Việt Nam đang sở hữu chứng chỉ đào tạo chuyên nghiệp AFC (AFC Pro-Diploma), người đang dẫn dắt CLB Sài Gòn FC chinh chiến tại V.League.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.