Cao Pendant Quang Vinh chính thức trở thành công dân Việt Nam; Malaysia nhập tịch thêm 7 cầu thủ
Cầu thủ Cao Pendant Quang Vinh chính thức trở thành công dân Việt Nam; Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 châu Á 2025; Malaysia nhập tịch thêm 7 cầu thủ... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Cầu thủ Cao Pendant Quang Vinh chính thức trở thành công dân Việt Nam
Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, cầu thủ Cao Pendant Quang Vinh (đang thuộc biên chế Câu lạc bộ Công an Hà Nội) đã chính thức trở thành công dân Việt Nam.
Lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho nhập Quốc tịch Việt Nam đối với cầu thủ này diễn ra ngày 28/3, tại trụ sở Sở Tư pháp Hà Nội.
.jpg)
Nhân dịp này, Quang Vinh bày tỏ lòng biết ơn tới Chủ tịch nước, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Sở Tư pháp và Công an Thành phố Hà Nội đã tin tưởng, hỗ trợ anh hoàn thiện thủ tục nhập Quốc tịch. “Đây không chỉ là vinh dự, còn là lời hứa và trách nhiệm. Tôi sẽ dùng tất cả tài năng, nhiệt huyết để góp sức cho màu cờ sắc áo, để mỗi bàn thắng, từng đường chuyền đều thể hiện niềm tự hào dân tộc”, Quang Vinh khẳng định.
Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc điều hành Câu lạc bộ Công an Hà Nội bày tỏ niềm vui khi Cao Pendant Quang Vinh chính thức gia nhập câu lạc bộ với tư cách là cầu thủ Việt Nam. Qua đó góp phần gia tăng sức mạnh cho đội bóng trong giai đoạn tới, trước mắt sẽ là chuyến đến làm khách trên sân Câu lạc bộ PSM Makassar (Indonesia) trong trận Bán kết lượt đi Giải Vô địch câu lạc bộ Đông Nam Á – Shopee Cup 2024/2025, diễn ra vào ngày 2/4 tới.
Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 châu Á 2025
Theo lịch do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố, trận giao hữu lượt về giữa U17 Việt Nam và U17 Oman sẽ diễn ra vào lúc 0h ngày 29/3 (giờ Việt Nam). Đây là trận đấu để HLV C. Roland hoàn thiện đội hình trước thềm vòng chung kết U17 châu Á 2025.
Tại vòng chung kết U17 châu Á 2025, U17 Việt Nam nằm ở bảng B cùng U17 Nhật Bản, U17 Australia và U17 UAE. Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu U17 Australia vào lúc 22h ngày 4/4, so tài với U17 Nhật Bản vào 22h ngày 7/4 và kết thúc vòng bảng bằng trận gặp U17 UAE vào lúc 22h ngày 10/4.

FIFA đã quyết định nâng số đội tham dự U17 World Cup 2025 lên 48, qua đó giúp châu Á có 8 suất tham dự. Theo thể thức của giải, 8 đội vượt qua vòng bảng tại vòng chung kết U17 châu Á sẽ giành vé đến World Cup. Vì vậy, để góp mặt tại sân chơi thế giới, U17 Việt Nam chỉ cần vượt qua vòng bảng.
Phát biểu trước thềm giải châu Á, huấn luyện viên C. Roland khẳng định: "Toàn đội kiên định và tập trung hết sức để hoàn thành mục tiêu cao nhất cho bóng đá Việt Nam. Nhưng chúng tôi cũng cần bảo mật một số thông tin trước khi bước vào giải".
Đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu dễ thở
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành bốc thăm chia bảng, theo đó Đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu tương đối "dễ thở".
Kết quả bốc thăm đưa thầy trò HLV Mai Đức Chung nằm ở bảng E cùng đội tuyển nữ Guam, các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Maldives. Việt Nam cũng là nước chủ nhà của bảng đấu này và dự kiến sẽ thi đấu trên sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển nữ Việt Nam đang xếp thứ 37 thế giới, vượt xa những đối thủ như Guam hạng 96 thế giới, các Tiểu vương Quốc Ả Rập Thống Nhất hạng 112 thế giới và Maldives hạng 163 thế giới. Đội tuyển nữ Việt Nam được đánh giá sẽ không quá khó khăn để vượt qua vòng loại Asian Cup 2026.
Tại vòng loại tới đây, 34 đội bóng được chia vào 8 bảng đấu. 8 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé vào vòng chung kết cùng 4 đội đã góp mặt là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và chủ nhà Australia. 6 đội bóng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé tham dự vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2027. Để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2026, thầy trò HLV Mai Đức Chung dự kiến sẽ tập trung vào tháng 5 tới.
Malaysia nhập tịch thêm 7 cầu thủ đấu tuyển Việt Nam
Malaysia có thêm 7 cầu thủ nhập tịch để chuẩn bị cho trận đấu với Đội tuyển Việt Nam vào tháng 6/2025.
"7 cầu thủ Malaysia ở nước ngoài sẽ tăng thêm chất lượng cho đội tuyển", ông Tunku Ismail - cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia đang phụ trách dự án cải tổ đội tuyển quốc gia - tiết lộ trên tờ Berita Harian. Bóng đá Malaysia đang học theo Indonesia, thực hiện chiến lược tăng cường lực lượng cho đội tuyển quốc gia bằng những cầu thủ mang dòng máu châu Âu.

Trong trận đấu với Nepal tuần trước, Đội tuyển Malaysia sử dụng 8 cầu thủ nhập tịch. Một số người sinh ra tại châu Âu nhưng có gốc Malaysia. Vài trường hợp như Romel Morales, Endrick... là các ngoại binh Nam Mỹ thi đấu lâu năm tại giải vô địch quốc gia Malaysia, mới được nhập quốc tịch.
Liên đoàn Bóng đá Malaysia đang thúc đẩy các thủ tục nhập tịch cho 7 cầu thủ mới trước tháng 6. Đó là thời điểm đội bóng có biệt danh Harimau Malaya tập trung trở lại để thi đấu lượt trận thứ 2 của vòng loại Asian Cup 2027. Đối thủ của họ là Đội tuyển Việt Nam.
Ở trận đấu gần nhất, với 7 cầu thủ nhập tịch trong đội hình đá chính và 1 người vào sân ở hiệp 2, Malaysia đánh bại Nepal với tỷ số 2-0 trên sân nhà. Đội bóng do huấn luyện viên Peter Cklamovski dẫn dắt tạm đứng sau Đội tuyển Việt Nam (cùng có 3 điểm) do kém chỉ số phụ./.