Tp. Vinh: Nhiều dự án chậm tiến độ

(Baonghean) - Trên địa bàn TP. Vinh có nhiều dự án được triển khai đầu tư xây dựng. Bên cạnh những dự án hoàn thành đã phát huy hiệu quả, vẫn còn nhiều dự án chậm tiến độ, thậm chí không triển khai khi đã được giao đất, gây lãng phí quỹ đất, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Cách đây hàng chục năm, người dân xóm Hòa Lam, xã Hưng Hòa, TP Vinh rất vui mừng khi dự án di dời dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai cho người dân xóm Hòa Lam được phê duyệt. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 36,6 tỷ đồng do Chi cục Phát triển nông thôn Nghệ An làm chủ đầu tư, với mục tiêu xây dựng các khu tái định cư để di dời người dân xóm Hòa Lam ra khỏi khu vực thường xuyên bị thiên tai lụt bão đe dọa.

Thế nhưng, đã nhiều năm trôi qua, dự án vẫn nằm nguyên trên giấy. Và 78 hộ dân với gần 250 nhân khẩu luôn sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu khi phải đối mặt với nhiều nguy hiểm bị nước cuốn trôi mỗi khi mưa lũ tràn về. Ông Đậu Văn Lập - xóm Hòa Lam, chia sẻ: “Chúng tôi luôn sống trong cảnh lo lắng, nhất là khi mưa lụt về. Nước chảy nhiều, nhà cửa bị dột nát do không dám cải tạo vì dự án đang có hiệu lực. Đất ở xóm ngày càng lở từng tảng, đe dọa cuộc sống của người dân...”.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ Tiểu dự án phát triển đô thị Vinh. Ảnh: Nguyên Sơn
Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ Tiểu dự án phát triển đô thị Vinh. Ảnh: Nguyên Sơn

Còn dự án nâng cấp, mở rộng đường Lê Ninh được UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2002 tại Quyết định số 2795 có tổng chiều dài toàn tuyến 3.000m, chỉ giới xây dựng 41m. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành sau 18 tháng thi công. Tuy nhiên, hàng chục năm đã trôi qua, đến nay dự án vẫn đang dang dở, việc thi công đã tạm dừng do vướng mắc GPMB.

Toàn bộ tuyến đường bị chia cắt thành nhiều đoạn, cỏ dại mọc um tùm, hai bên đường trở thành những điểm đổ rác tự phát gây mất mỹ quan đô thị. Đồng nghĩa với đó là sự lãng phí về nguồn vốn đã được đầu tư nhưng chưa được khai thác hoàn chỉnh. Trong khi đó, người dân sống trong vùng dự án luôn phải đối diện với nhiều khó khăn, nhà cửa xuống cấp không dám sửa chữa.

Ông Nguyễn Đình Lộc – Khối 7, phường Quán Bàu, TP. Vinh nói: “Nhà tôi nhiều thế hệ sống chen chúc trong một căn hộ nhỏ đã xuống cấp. Dự án có khi con cái chúng tôi còn nhỏ mà bây giờ chúng đã lập gia đình và hai con rồi. Dự án kéo dài, ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình do nhà cửa xuống cấp không dám cơi nới, sửa chữa. Tôi mong muốn dự án sớm triển khai để có thể ổn định cuộc sống”.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng chậm tiến độ và khó triển khai thực hiện các dự án là do công tác GPMB chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Một số dự án đã triển khai nhưng chưa hoàn thành GPMB, có dự án đang triển khai phải tạm dừng do vướng mặt bằng.

Ông Trần Xuân Lễ - Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư và xây dựng TP. Vinh cho rằng: Do nhiều nguyên nhân nên hiện nay các dự án do Ban quản lý Dự án đầu tư và xây dựng TP Vinh quản lý đang bị chậm tiến độ như Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lê Ninh; Dự án xây dựng đường Lê Mao kéo dài giai đoạn 2, Dự án xây dựng đường Lý Thường Kiệt... Hiện nay, thành phố đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để sớm tiếp tục triển khai xây dựng.

Trên địa bàn TP. Vinh hiện nay có hàng chục dự án thuộc các lĩnh vực bị chậm tiến độ, thậm chí nhiều dự án được bàn giao đất hàng chục năm nhưng vẫn chưa triển khai. Ngày 10/12/2014, UBND tỉnh có Thông báo số 679 về việc cho phép gia hạn đối với 24 dự án đã được giao đất, cho thuê đất trong thời hạn 24 tháng phải tiến hành xây dựng. Tuy nhiên, đến nay đã quá thời gian gia hạn theo thông báo 679 nhưng phần lớn các dự án vẫn chỉ là những khoảnh đất trống.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố kiểm tra, rà soát lại những dự án chậm tiến độ để đưa ra các giải pháp tháo gỡ. Đồng thời, chỉ định thu hồi lại những dự án nhà đầu tư “ôm” đất quá lâu nhưng không triển khai thực hiện. Thực tế những năm qua, nhiều dự án chậm tiến độ do yếu kém trong năng lực đầu tư của các doanh nghiệp đã bị thu hồi để chuyển giao cho những đơn vị mạnh hơn.

Công tác GPMB cho các hợp phần tiểu dự án phát triển đô thị Vinh được đẩy mạnh nhưng vẫn chậm so với yêu cầu. 	Ảnh: N.S
Công tác GPMB cho các hợp phần tiểu dự án phát triển đô thị Vinh được đẩy mạnh nhưng vẫn chậm so với yêu cầu. Ảnh: Nguyên Sơn

Đơn cử như dự án cải tạo, xây dựng chung cư A Quang Trung trước đây do Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Nghệ An làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, do không đủ năng lực để triển khai thực hiện nên dự án chậm tiến độ kéo dài nhiều năm liền. Cuối năm 2014, UBND tỉnh thu hồi dự án đồng thời chuyển giao cho Công ty cổ phần Đầu tư đô thị dầu khí Quang Trung làm chủ đầu tư. Sau một thời gian ngắn thi công, hai tòa nhà CT2A và CT2B đã gần hoàn thành, dự kiến đưa vào sử dụng ngày 19/5/2017, vượt tiến độ 4 tháng. 

Ông Hà Thanh Tĩnh – Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh cho biết: Trước thực trạng các dự án chậm tiến độ, dự án không triển khai, thành phố đang tập trung rà soát và báo cáo lại với UBND tỉnh để có biện pháp thu hồi trong thời gian tới. Cùng đó, thành phố đẩy mạnh công tác GPMB, trong điều kiện hiện nay, những dự án đầu tư công nào có nguồn vốn và có kế hoạch khởi công xây dựng thì thành phố mới thực hiện GPMB để tránh tình trạng triển khai dở dang, không hiệu quả”.

Cùng với những giải pháp trên, chính quyền thành phố và tỉnh cần cương quyết hơn trong xử lý những dự án không khả thi. Bởi vì khi các chế tài về quản lý nhà nước ở các dự án chưa đủ mạnh và thiếu sự quyết liệt thì dự án vẫn “nằm ỳ” trong sự bức xúc của nhiều người dân. Điều đó không những gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân mà còn làm thiệt hại nặng nề cho ngân sách Nhà nước. 

Võ Huyền

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.