TP Vinh quy hoạch các tuyến phố được phép kinh doanh vỉa hè

(Baonghean.vn) - Một số tuyến phố ở Vinh sẽ được cho phép kinh doanh thu phí trên vỉa hè. 

Chiều 9/10/2017, Ban chỉ đạo trật tự đô thị TP. Vinh tổ chức sơ kết 6 tháng thực hiện Kế hoạch số 62 về giải tỏa hành lang ATGT đường bộ, đường sắt, vỉa hè và thực hiện năm trật tự đô thị 2017. Đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh chủ trì.

Đội phản ứng nhanh lập biên bản người dân vi phạm trật tự đô thị. Ảnh: Võ Huyền
Đội phản ứng nhanh lập biên bản người dân vi phạm trật tự đô thị. Ảnh: Võ Huyền

Thực hiện năm trật tự đô thị, lực lượng chức năng TP. Vinh đã tăng cường đẩy mạnh giải tỏa vi phạm vỉa hè, hành lang ATGT. Với sự vào cuộc quyết liệt của Đội phản ứng nhanh, công tác lập lại trật tự đô thị đạt nhiều kết quả tích cực.

Đội tạm giữ biển quảng cáo, bàn ghế của người dân để xử lý theo quy định. Ảnh: Võ Huyền
Đội tạm giữ biển quảng cáo, bàn ghế của người dân để xử lý theo quy định. Ảnh: Võ Huyền

Trong 6 tháng ra quân, thành phố đã tổ chức trên 1.650 lượt giải tỏa các hành vi vi phạm hành lang ATGT, thu giữ 1.820 biển quảng cáo đặt trên vỉa hè, lòng đường; 1.315 bộ bàn ghế; phá dỡ 1.265 các loại mái che; xử lý 547 điểm tập kết vật liệu xây dựng, hàng hoá. Phá dỡ 205 nhà tạm, khung để ô tô; xử lý 2.717 bậc tam cấp lên xuống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Giải toả 315 trường hợp họp chợ trên các tuyến đường, lập 450 biên bản xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 365 triệu đồng. Có 11 tuyến đường duy trì thực hiện tốt, không còn tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè.

a
Tình trạng lấn chiếm vỉa hè còn diễn ra. Ảnh: P.V

Tại cuộc họp, sau khi nghe các phường, xã, đơn vị nêu những khó khăn, vướng mắc, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các đơn vị, phường xã duy trì lực lượng bám sát địa bàn thực hiện tốt công tác giải tỏa vỉa hè, hành lang  ATGT gắn với trách nhiệm của người đứng đầu phường, xã.

Triển khai kẻ vẽ lại vạch vỉa hè trên các tuyến đường; xây dựng các điểm đỗ xe phân tán; lập phương án cho các hộ kinh doanh, buôn bán có thu phí trên vỉa hè một số tuyến đường như Phan Đăng Lưu, Nguyễn Phong Sắc, Lê Nin, Xô Viết Nghệ Tĩnh, báo cáo thành phố quyết định. Tiếp tục kiện toàn lại lực lượng làm nhiệm vụ quản lý trật tự đô thị.

Võ Huyền 

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...