Trao quà của doanh nhân, doanh nghiệp xứ Nghệ tại TP.Hồ Chí Minh đến tâm dịch TP Vinh

(Baonghean.vn) -Sáng nay, 29 suất quà từ doanh nhân, doanh nghiệp người Nghệ tại TP. Hồ Chí Minh đã được gửi đến các lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid trên địa bàn thành phố Vinh.
Sáng nay, lãnh đạo Sở GTVT Nghệ An và Cảng hàng không Vinh, thay mặt ông Nguyễn Viết Thắng - Giám đốc Công ty Đầu tư - Phát triển hạ tầng Tân Cảng, một doanh nhân người Nghệ An đang làm việc tại TP.Hồ Chí Minh, đã tới thăm, tặng 29 suất quà có tổng giá trị 145 triệu đồng cho các chốt kiểm soát đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.Vinh.
Đại diện Sở GTVT và Cảng hàng không Vinh đã thay mặt các doanh nhân, doanh nghiệp người Nghệ An tại TP.Hồ Chí Minh gửi món quà nhỏ đến các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát. Ảnh: Tiến Đông
Đại diện Sở GTVT và Cảng hàng không Vinh đã thay mặt các doanh nhân, doanh nghiệp người Nghệ An tại TP.Hồ Chí Minh gửi món quà nhỏ đến các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát. Ảnh: Tiến Đông

Đây là tình cảm mà các doanh nhân, doanh nghiệp người Nghệ An đang sinh sống và làm việc tại TP.Hồ Chí Minh, gửi về quê hương trong bối cảnh dịch bệnh tại TP.Vinh đang diễn ra hết sức phức tạp. 

Chia sẻ với lực lượng đang phải căng mình làm nhiệm vụ tại chốt cầu Bến Thủy 1, các chốt phong tỏa giữa thời tiết khắc nghiệt. Ảnh: Tiến Đông
Chia sẻ với lực lượng đang phải căng mình làm nhiệm vụ tại chốt cầu Bến Thủy 1, các chốt phong tỏa giữa thời tiết khắc nghiệt. Ảnh: Tiến Đông
Ông Võ Huy Thanh - Phó Giám đốc Cảng hàng không Vinh, người kết nối chương trình này cho biết: mặc dù tại TP.Hồ Chí Minh dịch Covid-19 cũng đang hoành hành, số ca nhiễm liên tục tăng trong thời gian qua, nhưng khi nghe tin quê nhà đang phải gồng mình chống chọi với dịch bệnh trong thời tiết khắc nghiệt, các anh em doanh nhân Nghệ An tại thành phố mang tên Bác vẫn cố gắng sắp xếp, gửi chút quà nhỏ về chia sẻ động viên các lực lượng ở tuyến đầu.
Đoàn trao quà cho các lực lượng tại chốt kiểm soát đầu đường Dũng Quyết thuộc địa bàn phường Trung Đô. Ảnh: Tiến Đông
Đoàn trao quà cho các lực lượng tại chốt kiểm soát đầu đường Dũng Quyết thuộc địa bàn phường Trung Đô. Ảnh: Tiến Đông

Trước đó, khi thành phố Vinh thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 0h00 ngày 19/6, UBND thành phố đã lập tức thành lập 13 chốt kiểm soát chính tại các cửa ngõ ra vào thành phố, và hàng chục chốt kiểm soát tại khu vực phong tỏa có bệnh nhân mắc Covid-19. Ngoài ra các phường, xã, cũng đã thành lập nhiều chốt kiểm soát tại đường nhánh, đường nối TP.Vinh với các xã của những huyện lân cận. 

Đoàn đã gửi các suất quà cho lãnh đạo Công an TP.Vinh để chuyển tới tận tay các lực lượng đang làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát. Ảnh: Tiến Đông
Đoàn đã gửi các suất quà cho lãnh đạo Công an TP.Vinh để chuyển tới tận tay các lực lượng đang làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát. Ảnh: Tiến Đông

Ông Nguyễn Đức An - Phó Giám đốc Sở GTVT Nghệ An cho biết: để đảm bảo sức khỏe cho các lực lượng làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát, những ngày qua, Sở cũng đã phối hợp với một số doanh nghiệp, hỗ trợ các xe buýt, thùng container có gắn điều hòa cho các chốt.

"Trong cuộc chiến này, mọi sự chia sẻ thật là đáng quý, Sở GTVT Nghệ An cũng sẽ đồng hành và cố gắng hỗ trợ đến mức tối đa trong phạm vi của mình để cùng với chính quyền thành phố cũng như các địa phương khác sớm dập tắt được dịch bệnh" - ông An chia sẻ. 

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.