Trao quà Tết người nghèo các huyện miền núi

Hà Thảo, Lê Nhung, Thanh Hợp, Thúy Tình, Phương Hảo, Văn Lý

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 3/2, các cấp, ngành, đơn vị trong tỉnh và nhà hảo tâm đã trao quà tết cho người nghèo Quỳ Châu, Quỳnh Lưu, Quỳ Hợp, Tương Dương, Tân Kỳ và Thanh Chương.
Đại diện văn Phòng UBND tỉnh trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Quỳ Châu. Ảnh Hà Thảo
Đại diện văn Phòng UBND tỉnh trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Quỳ Châu. Ảnh: Hà Thảo

Đoàn thanh niên Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An do đồng chí Hồ Xuân Bảy – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà người nghèo ở bản Na Xén và bản Khe Lan, xã Châu Hạnh (Quỳ Châu).

Dịp này, đoàn trao tặng 45 suất quà cho các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn ở bản Na Xén và Khe Lan. Trong đó, trao tặng tiền mặt cho 10 hộ gia đình đặc biệt khó khăn (mỗi suất quà 5 triệu đồng) và  30 suất cho các hộ nghèo (mỗi suất quà là 200 ngàn đồng) cùng với 1 chiếc chăn; 5 chiếc áo ấm cho các em học sinh nghèo.

Trao quà tết cho người nghèo ở Quỳnh Lưu. Ảnh Lê Nhung
Trao quà tết cho người nghèo ở Quỳnh Lưu. Ảnh: Lê Nhung

Công ty TNHH Hồng Đào phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Lưu trao quà Tết cho hộ nghèo của 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Cùng với việc huy động sự đóng góp của cán bộ công nhân viên và trích quỹ phúc lợi của doanh nghiệp, Công ty TNHH Hồng Đào đã trao 140 suất quà với tổng giá trị 70 triệu đồng cho 140 hộ nghèo của 14 địa phương gồm Quỳnh Thuận, Quỳnh Hưng, Quỳnh Minh, Quỳnh Hồng, Quỳnh Hậu, Quỳnh Thạch, Ngọc Sơn, Quỳnh Giang, Quỳnh Mỹ, An Hòa, Tiến Thủy, Quỳnh Đôi, Quỳnh Bá và thị trấn Cầu Giát (mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng).

Trao quà cho người nghèo ở Quỳ Hợp. Ảnh:Thanh Hợp
Trao quà cho người nghèo ở Quỳ Hợp. Ảnh:Thanh Hợp

Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp Nghệ An tặng quà 112 suất quà cho hộ nghèo, đặc biệt khó khăn của 3 xã Châu Đình, Nghĩa Xuân và Châu Cường của huyện Quỳ Hợp.

Mỗi hộ nghèo được nhận 25kg gạo (trị giá 300 nghìn đồng) và tổng số tiền của chương trình thực hiện ở Quỳ Hợp là 36 triệu đồng.

Trao quà tết cho học sinh ở Tương Dương.Ảnh Đậu Thắng
Trao quà tết cho học sinh ở Tương Dương.Ảnh: Đậu Thắng

Công an huyện Nam Đàn trao quà cho học sinh nghèo trường tiểu học Lượng Minh, huyện Tương Dương; gồm những nhu yếu phẩm gồm: chăn, giày dép, tất, bút, sữa, bánh kẹo, bể nước. Tổng trị giá các phần quà 40 triệu đồng được cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên đơn vị đóng góp, trích từ tiền lương hàng tháng.

Trao quà cho mẹ con em Hà Thị Phương Thảo ở Tân Kỳ. Ảnh: Phương Hảo
Trao quà cho gia đình khó khăn ở Tân Kỳ. Ảnh: Phương Hảo

Đại diện các nhà hảo tâm định cư tại Nhật Bản trao quà giá trị gần 11 triệu đồng cho mẹ con em Hà Thị Phương Thảo, nhân vật trong bài "Thương cô học trò nghèo nuôi mẹ trọng bệnh", đăng trên báo Nghệ An số ra ngày 20/01/2017. Những món quà trên sẽ góp phần giúp gia đình em Thảo giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống trong dịp Nguyên đán 2018.

Tập Đoàn CIECO4  trao 300 suất quà cho những gia đình nghèo trên địa bàn huyện Thanh Chương. Đợt này, đoàn về trao quà Tết ở các xã Thanh Văn, Thanh Tiên, Thanh Liên, Thanh Mỹ, Thanh Thủy, Thanh Khai, Thanh An, Thanh Thịnh, Thanh Sơn, Hạnh Lâm và Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy (mỗi đơn vị tặng 30 suất quà và mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng). Đây là số tiền được Tập Đoàn CIECO4 quyên góp từ tiền lương của cán bộ công nhân viên chức và người lao động.


  

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.