Trao tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ

Thanh Quỳnh - Đình Tuyên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 11/5, Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập đơn vị và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Dự chương trình về phía Trung ương có các đồng chí: GS.TS Hoàng Chí Bảo - chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; TS. Lê Doãn Hợp - nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Nông Quốc Thành - Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch cùng đại diện lãnh đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh; Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; Hội Di sản Văn hóa Việt Nam...

Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Văn hóa và Thể thao; Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ cùng các ban, ngành, đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Đình Tuyên

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Đình Tuyên

Cùng với việc xây dựng Quảng trường và Tượng đài Bác Hồ, ngày 10/4/2003, UBND tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định số 1288/QĐ.UB-TC thành lập Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ trực thuộc Sở Văn hóa và Thông tin (nay là Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An) để quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị công trình đặc biệt này.

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ đã và đang làm tốt chức năng, nhiệm vụ, ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong công tác tham mưu và thực hiện gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị công trình, phát huy Di sản Văn hóa Hồ Chí Minh trên chính quê hương của Người.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Quỳnh

20 năm đi vào hoạt động, đơn vị đã tổ chức đón tiếp hơn 70 triệu lượt khách, trung bình mỗi năm khoảng 3,5 triệu lượt người. Đồng thời, hướng dẫn cho hơn 1.000 đoàn khách, trong đó, gần 500 đoàn dâng hoa.

Quảng trường là nơi thường xuyên được lựa chọn tổ chức các sự kiện chính trị, xã hội, văn hóa lớn của tỉnh, như khai mạc Lễ hội Làng Sen cấp tỉnh và cấp toàn quốc, Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An; Lễ đón nhận Bằng và vinh danh Dân ca, ví, giặm Nghệ Tĩnh được tổ chức UNESSCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Lễ vinh danh và kỷ niệm 250 năm Năm sinh - 200 năm Năm mất nữ sĩ Hồ Xuân Hương - Danh nhân văn hóa thế giới... Trung bình mỗi năm, đơn vị phối hợp tổ chức 10 - 12 sự kiện lễ lớn với quy mô cấp toàn quốc, cấp tỉnh; mỗi tháng, đơn vị phối hợp tổ chức 5-10 chương trình quy mô cấp ngành, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Thị Lan Hương - Trưởng ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đình Tuyên

Đồng chí Nguyễn Thị Lan Hương - Trưởng ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đình Tuyên

Nhằm bắt nhịp với yêu cầu chuyển đổi số, Ban Quản lý đã triển khai ứng dụng công nghệ số vào công tác quản lý, công tác chuyên môn như trưng bày hình ảnh 3D, các phim tư liệu, video, để trang website, fanpage của đơn vị ngày càng phong phú và hấp dẫn hơn.

Ghi nhận những nỗ lực đó, Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ đã được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng với nhiều phần thưởng cao quý.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ. Ảnh: Đình Tuyên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ. Ảnh: Đình Tuyên

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển, đơn vị đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có “Thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị công trình Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

Dịp này, UBND tỉnh cũng đã trao tặng cờ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2023 cho đơn vị; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân; Cục Di sản trao tặng Giấy khen cho 6 cá nhân; Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An trao tặng Giấy khen cho 7 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị công trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Cờ Thi đua cho đơn vị vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Cờ Thi đua cho đơn vị vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ qua các thời kỳ.

Phát huy những thành quả đạt được, đồng chí đề nghị lãnh đạo ngành Văn hóa và Thể thao tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Cụ thể, cần tiếp tục đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn mục tiêu Tượng đài Bác Hồ và Quảng trường Hồ Chí Minh.

Thứ hai, cần đẩy mạnh chất lượng, hiệu quả hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị, đảm bảo thực hiện kịp thời, có chiều sâu các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, lan tỏa hơn nữa các hoạt động tri ân, tưởng niệm và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm thu hút, quảng bá hình ảnh Quảng trường và giới thiệu mọi mặt đời sống văn hóa, tinh thần độc đáo của người dân xứ Nghệ đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân thuộc Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ. Ảnh: Đình Tuyên

Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân thuộc Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ. Ảnh: Đình Tuyên

Đặc biệt, cần xây dựng Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Trưng bày các tư liệu, hiện vật, hình ảnh về quá trình hình thành, phát triển của công trình, về tư tưởng Hồ Chí Minh và Bác Hồ với quê hương, quê hương với Bác Hồ. Nghiên cứu để tham mưu, đề xuất để có thể bổ sung thêm không gian tham quan bằng công nghệ mới, kỹ thuật số về cuộc đời, sự nghiệp, về tư tưởng và hành trình đi tìm đường cứu nước của Người; nghiên cứu bổ sung một số hạng mục phụ trợ để tạo địa điểm, không gian văn hóa khám phá trải nghiệm về lịch sử, các hoạt động dịch vụ phù hợp để thu hút khách tham quan.

Quan trọng hơn, cần kết nối Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ trong hệ thống điểm đến du lịch về nguồn. Việc kết nối này bắt đầu từ các điểm di tích trong tỉnh, đến việc mở rộng kết nối với hệ thống các di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước, đưa công trình thực sự trở thành điểm nhấn, điểm đến ý nghĩa giữa lòng thành phố, góp phần quan trọng trong việc lưu giữ, tuyên truyền, phát huy hiệu quả giá trị Di sản Văn hóa Hồ Chí Minh trên quê hương của Người.

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.