Trẻ em Việt Nam bị ép làm nô lệ trồng cần sa ở Anh

Bị nhốt cả tuần để chăm sóc cây giống cần sa, thường xuyên bị bỏ đói, là tình trạng của nhiều trẻ vị thành niên Việt Nam bị nhóm buôn người đưa sang Anh làm việc như nô lệ.

 » Cảnh sát Nhật Bản xác nhận bé gái Việt đã chết sau 2 ngày mất tích

 » Nguyên nhân tử vong của bé gái 10 tuổi người Việt ở Nhật
 

Trẻ em Việt Nam bị ép làm nô lệ trồng cần sa ở Anh
Một nơi trồng cần sa ở Anh. Ảnh: The Guardian

Theo báo The Guardian, trong thập kỷ qua, mỗi năm lại có hàng trăm nam nữ thanh niên Việt Nam bị nhóm buôn người đưa đến Anh.

Bị đánh đập nếu làm việc không đạt

Trong khi phụ nữ và bé gái bị gửi đến làm việc trong các tiệm làm móng hoặc phục vụ trong ngành công nghiệp tình dục, nam giới bị buộc làm vườn tại các trang trại cần sa bất hợp pháp, xây dựng lén lút ở những ngôi nhà vùng ngoại ô.

“Tháng đầu tiên thật kinh hoàng”, em trai 15 tuổi tên Tùng (Tung - theo báo The Guardian viết) từng bị nhốt suốt 2 tháng trời kể lại. “Con muốn đi ra ngoài, con muốn nói chuyện với ai đó. Con tưởng mình đã phát điên lên rồi”.

“Nhưng qua tháng thứ 2 thì con bắt đầu quen dần”, Tùng nghẹn ngào.

Bên cạnh đó, các em còn bị đánh đập nếu làm vệc không đạt yêu cầu, và thậm chí giới chức Anh còn không nhận ra các em là nạn nhân của nhóm buôn người.

Nhiều em như Tùng, còn bị ở tù khi trang trại nơi mình làm việc bị phát giác.

Thông thường, khi các trang trại cần sa bị đột kích, những người sống và làm việc ở đó bị bắt.

Nếu cảnh sát phát hiện họ là nạn nhân của nạn buôn người, họ sẽ được hủy truy tố, nhưng vẫn bị gửi đến các trung tâm tạm giữ người nhập cư bất hợp pháp.

Những ai dưới tuổi thành niên sẽ được đưa vào hệ thống chăm sóc nhưng thường mất tích và sau đó lại trở về tay những kẻ buôn người.

Mới đây, Pháp đã triệt phá thành công một mỏ than bỏ hoang ở miền bắc nước này, nơi nhóm buôn người giữ khoảng 100 người Việt Nam, phần lớn trong độ tuổi 20 hoặc nhỏ hơn, để đợi nhập lậu vào Anh.

Báo cáo mới nhất của Hội đồng Cảnh sát trưởng quốc gia Anh về cây cần sa cũng ghi nhận nhiều trang trại do các nhóm tội phạm Anh tổ chức đang có xu hướng sử dụng công dân Việt Nam.

Trẻ em Việt Nam bị ép làm nô lệ trồng cần sa ở Anh
Khu vực phơi cần sa tại một trang trại ở hạt Wiltshire, Anh. Ảnh: The Guardian

Cảnh sát thờ ơ

Cảnh sát có vẻ vẫn chưa quan tâm đúng mực đến vấn nạn này. Ông Kevin Hyland, cao ủy độc lập chống nô lệ của Anh, lên tiếng chỉ trích cảnh sát Anh vì đã thất bại trong việc giải quyết vấn nạn này.

Ông cho rằng cảnh sát đã không đề cao tính cấp bách của vụ việc, cũng như thiếu quyết đoán trong trấn áp các mạng lưới buôn người.

Theo ông, các trang trại cần sa vẫn được phát hiện ra hàng tuần, nhưng “không được điều tra đúng mức".

Trẻ em Việt Nam bị ép làm nô lệ trồng cần sa ở Anh
Cảnh sát nhổ bỏ cây cần sa tại một trang trại bị phát hiện ở hạt Wiltshire, Anh. Ảnh: The Guardian

"Mặc cho thực tế là Việt Nam luôn là một trong những nước có nguồn nô lệ bị đưa sang Anh nhiều nhất, nhưng từ trước tới nay chưa hề có một cuộc truy tố thành công nhóm buôn người từ Việt Nam nào", ông Hyland gay gắt.

"Thật đáng thất vọng”, ông Hyland chỉ trích. “Chúng tôi muốn các nạn nhân được tìm thấy và được giúp đỡ, nhưng tôi cũng muốn thấy thủ phạm bị bắt và bị truy tố”.

Theo phân tích của ông, cảnh sát làm việc không hiệu quả ở khâu thu thập thông tin khi họ tấn công các trang trại cần sa, cụ thể là đã không khai thác thông tin từ nạn nhân bị buôn bán.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.