Trên 700 hồ, đập ở Nghệ An chưa được sửa chữa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nghệ An là tỉnh có số lượng hồ chứa khá nhiều, mặc dù những năm qua đã nâng cấp, sửa chữa, nhưng hiện nay, địa bàn tỉnh đang còn một số hồ chứa bị xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão.

bna_van truong 6.jpeg
Hồ chứa nước Cây Bả ở xóm Trung Yên, xã Nghĩa Mỹ (Nghĩa Đàn) bị sạt lở. Ảnh: Văn Trường

Hàng loạt hồ chứa được xây dựng từ hàng chục năm trước

Địa bàn huyện Nghĩa Đàn hiện có khá nhiều hồ chứa bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, nguy cơ vỡ đập là rất lớn. Như hồ chứa nước Cây Bả ở xóm Trung Yên, xã Nghĩa Mỹ (Nghĩa Đàn), có dung tích khoảng 0,7 triệu m3 nước, được xây dựng từ những năm 1980 về trước, thân đập chủ yếu đắp bằng đất (đắp thủ công), qua quan sát cho thấy có nhiều đoạn mái thượng lưu bị sạt trượt, nứt nẻ gây rò rỉ nước.

Đặc biệt, tràn xả lũ hiện đã bị hư hỏng nặng, các mảng bê tông tại tràn bong tróc, lở từng mảng lớn. Cống lấy nước hồ chứa Cây Bả cũng bị hỏng, người vận hành cống phải đi cheo leo trên khúc gỗ nhỏ phía trên rất dễ bị rơi xuống hồ chứa, nguy hiểm đến tính mạng.

bna_van truong 4.jpeg
Tràn xả lũ hồ chứa Cây Bả hiện đã bị hư hỏng nặng, bê tông vỡ từng mảng. Ảnh: Văn Trường

Ông Nguyễn Minh ở xã Nghĩa Mỹ lo lắng nói: “Vào mùa mưa, nước hồ chứa Cây Bả dâng cao, người dân chúng tôi sống dưới chân đập lo sợ, phải tính đến phương án di dời người và tài sản”. Được biết, vào mùa mưa lũ, thân đập yếu nên hồ chứa này đe dọa trực tiếp đến tính mạng hàng trăm hộ dân nằm sát phía chân đập.

Ông Nguyễn Thanh Tú - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Mỹ cho biết: Địa bàn xã Nghĩa Mỹ có 8 hồ chứa nước, tưới cho trên 300 ha lúa và hoa màu, tất cả đều được xây dựng từ những năm 1980 trở về trước. Sau nhiều năm khai thác, hầu hết các hồ chứa nước này đã xuống cấp. Như các hồ chứa Cây Bả, Khe Vịnh, Eo Trúm, Nước Giỗ… đều trong tình trạng sạt lở mái hạ lưu, nền và thân đập đất yếu, tràn xả lũ bị xói lở, cửa van bị hư hỏng, khó khăn cho vận hành, điều tiết nước.

bna_van truong 3.jpeg
Cống lấy nước hồ chứa Cây Bả bị hư hỏng nặng rất khó vận hành. Ảnh: Văn Trường

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Nghĩa Đàn, hiện toàn huyện có trên 170 hồ, đập lớn, nhỏ, hầu hết những công trình hồ, đập trên địa bàn chủ yếu do các xã quản lý; Phần lớn các hồ chứa trên đều được xây dựng thủ công từ những năm 1980-1990 về trước, qua nhiều năm sử dụng, chịu tác động từ thiên tai, lại thiếu kinh phí duy tu, bảo dưỡng, cho nên đến nay, nguy cơ mất an toàn cao.

Trước mùa mưa lũ, huyện Nghĩa Đàn đã kiểm tra, rà soát và chỉ đạo các xã chủ động “4 tại chỗ” tại các hồ chứa ách yếu, đặc biệt là lên kế hoạch di dời các hộ dân vùng ảnh hưởng hồ chứa ách yếu đến nơi an toàn.

Cũng nằm trong tình trạng trên, hiện nay, địa bàn huyện Tân Kỳ hiện có khá nhiều hồ chứa xuống cấp, hư hỏng nặng. Như hồ chứa Mai Tân ở xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, có dung tích khoảng 0,9 triệu m3, phục vụ nước tưới cho gần 100 ha lúa. Đập được xây dựng từ những năm 1980, thân đập chủ yếu đắp thủ công, mái kè xuất hiện nhiều điểm sụt lún và hở hàm ếch, vào mùa mưa nguy cơ vỡ đập đe dọa 800 hộ dân phía dưới hạ lưu của các xóm Tiến Thành, Đồng Tâm, Mai Tân, Xuân Sơn.

Đại diện UBND xã Nghĩa Hoàn cho biết thêm: Địa bàn xã có 3 hồ chứa, gồm hồ Rú Mồ, hồ Mai Tân, hồ Tràn, cả 3 hồ chứa đều xuống cấp, hư hỏng. Trong đó, hồ Mai Tân mới đây đã bàn giao cho Công ty TNHH Thủy lợi Tân Kỳ, hiện nay, tỉnh đang ưu tiên bố trí nguồn vốn để nâng cấp hồ chứa này.

bna_van truong 1.jpeg
Một trong những hồ chứa ở huyện Tân Kỳ xuống cấp, thân đập yếu. Ảnh: Văn Trường

Địa bàn huyện Tân Kỳ có 110 hồ chứa lớn, nhỏ, khó khăn đặt ra hiện nay là hầu hết các hồ chứa do địa phương quản lý đều đã cũ. Trong đó, có một số hồ có hiện tượng rò rỉ mất an toàn trong mùa mưa lũ, như hồ chứa Khe Là ở xã Phú Sơn có dung tích 2,5 triệu m3 có hiện tượng thấm cục bộ dọc thân đập, trong năm 2022, tỉnh đã hỗ trợ Công ty TNHH Thủy lợi Tân Kỳ 500 triệu đồng, khoan phụt vữa chống thấm được trên 150/275 mét thân đập.

Hồ chứa Khe Thần ở xã Nghĩa Bình bị rò rỉ nước nhiều vị trí tại thân đập có chiều dài 200 mét. Hiện nay, tỉnh đang bố trí nguồn vốn trên 700 triệu đồng để khoan phụt vữa chống thấm các điểm rò rỉ. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời.

bna_van truong 55.jpeg
Hồ chứa Khe Là ở xã Phú Sơn (Tân Kỳ) bị rò rỉ nước. Ảnh: Văn Trường

Qua tìm hiểu được biết, ngoài việc các hồ chứa do địa phương quản lý, việc vận hành an toàn hồ, đập vẫn còn rất nhiều hạn chế, nhất là các hồ, đập hiện không có hồ sơ lưu trữ, thiếu các thông số về hồ chứa; cán bộ quản lý hồ không có trình độ chuyên môn phải kiêm nhiệm nhiều việc, nên việc thực hiện những nội dung theo Nghị định 114/2018/NĐ - CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước chưa đầy đủ.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị quản lý, quan trắc, thông tin liên lạc, vật tư, vật liệu tại chỗ chuẩn bị cho việc ứng cứu công trình của các hồ chứa do địa phương quản lý chưa đảm bảo...

Tập trung nâng cấp hồ chứa

Bằng việc lồng ghép từ các chương trình, dự án, hiện nay, địa bàn Nghệ An đang tập trung nâng cấp khá nhiều các hồ chứa ách yếu. Như tại huyện Yên Thành đang tiến hành nâng cấp 3 hồ chứa trị giá trên 45 tỷ đồng; hồ chứa Côn Côn ở xã Bảo Thành được đầu tư xây dựng trên 17 tỷ đồng, hiện đã thi công được trên 80% khối lượng, hoàn thành bờ đập với chiều dài trên 300 mét, hoàn thành lát đá hạ lưu và thượng lưu, thi công xong phần cống, nhà vận hành.

Các hồ chứa khác, như hồ Khe Cày ở xã Kim Thành, hồ chứa xã Lý Thành đã hoàn thành các công trình vượt lũ, dự kiến đến cuối năm 2023 sẽ đưa vào sử dụng. Huyện Yên Thành có trên 200 hồ chứa lớn, nhỏ, trong đó, có nhiều hồ chứa cũ. Theo kế hoạch thời gian tới, huyện Yên Thành tiếp tục rà soát để lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án và vốn Nhà nước triển khai nâng cấp các hồ chứa ách yếu khác, gồm đập Bàn Vàng và Nhân Tiến ở xã Tiến Thành trong mùa mưa lũ 2022 từng bị vỡ.

bna_van truong 2.jpeg
Hồ chứa nước xã Thịnh Thành (Yên Thành) bị hư hỏng cống vận hành. Ảnh: Văn Trường

Cũng thời điểm này, địa bàn huyện Nghĩa Đàn đang triển khai nâng cấp các hồ chứa ách yếu. Đại diện Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phủ Quỳ cho biết: Đơn vị quản lý 19 hồ chứa lớn, nhỏ, trong năm 2023, được tỉnh quan tâm, đơn vị đang triển khai nâng cấp 2 hồ chứa ách yếu, gồm hồ chứa Đồng Diệc ở xã Nghĩa Lộc trị giá 9 tỷ đồng và hồ chứa Lò Than ở xã Nghĩa Long trị giá 3,5 tỷ đồng. Đến nay, các hồ chứa này đạt trên 60% khối lượng, đặc biệt, đã cơ bản hoàn thành các công trình vượt lũ. Theo kế hoạch cuối năm 2023 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng.

Ngoài ra, các huyện Đô Lương, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Diễn Châu đang tiến hành nâng cấp các hồ chứa ách yếu.

Theo thông tin từ Chi cục Thủy lợi Nghệ An cho biết, Nghệ An là tỉnh có hệ thống hồ, đập khá lớn, gần 1.061 hồ chứa nước, trong đó, có 55 hồ, đập lớn; 220 hồ đập vừa và 786 hồ đập nhỏ. Hiện tại, đã có gần 400 hồ được nâng cấp, sửa chữa, còn trên 700 hồ chưa được sửa chữa, nâng cấp. Hồ chứa không chỉ phục vụ sản xuất nông nghiệp, mà còn đóng vai trò quan trọng, mang tính chiến lược lâu dài trong việc đảm bảo tưới, tiêu, cắt lũ vùng hạ du…

bna_van truong mm.jpeg
Nâng cấp hồ chứa Đồng Diệc ở xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Văn Trường

Tuy nhiên, hiện nay, hầu hết các công trình hồ chứa do địa phương quản lý đã xây dựng lâu năm nên không đồng bộ từ đầu mối đến hệ thống kênh mương. Kinh phí bố trí bảo trì, sửa chữa thường xuyên cho các công trình này còn nhiều hạn chế, vì thế, việc sửa chữa thiếu đồng bộ, nhiều hạng mục công trình từ đó bị hư hỏng, xuống cấp.

tin mới

Cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thông xe thuận lợi đúng dự kiến

(Baonghean.vn) - Sau gần 2 năm triển khai thi công, tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ thông xe trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này theo đúng dự kiến. Việc di chuyển từ TP.Vinh ra Hà Nội chỉ hơn 3 giờ. Đây là kết quả đáng ghi nhận từ nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, nhà thầu thi công dự án.

Nhà ga, sân bay ở Nghệ An tấp nập trong kỳ nghỉ lễ

Nhà ga, sân bay ở Nghệ An tấp nập trong kỳ nghỉ lễ

(Baonghean.vn) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024 kéo dài 5 ngày nên nhiều người dân trở về quê Nghệ An để nghỉ lễ; bên cạnh đó, Nghệ An cũng là địa phương được nhiều du khách lựa chọn làm điểm nghỉ dưỡng nên hành khách tại nhà ga, sân bay đã đông đúc.

Giá vàng

Giá vàng tăng vọt; Dầu thô sát mốc 90 USD/thùng

(Baonghean.vn) -Giá vàng tăng vọt cả 2 chiều mua và bán; USD thế giới bất ngờ tăng mạnh; Dầu tiếp đà tăng giá, sát mốc 90 USD/thùng; Cà phê tăng mạnh lên mốc kỷ lục mới, là những thông tin thị trường cập nhật sáng 27/4.

Đường Quang Trung xưa

Ngắm những hình ảnh về thành Vinh xưa và nay nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày tái thiết

(Baonghean.vn) - Mặc dù bị tàn phá sau chiến tranh, tuy nhiên, với sự giúp đỡ của Nhà nước và Nhân dân Cộng hòa Dân chủ Đức, TP.Vinh đã dần được xây dựng lại. Ngày 1/5/1974, công trình xây dựng khu Quang Trung chính thức được khởi công, đánh dấu sự khởi đầu quá trình tái thiết thành phố.

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai và lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch các hạng mục đầu tư; cũng như quản lý các dự án, quản lý đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.