Triệt xóa nhóm đối tượng từ Hải Phòng vào Nghệ An cấu kết cho vay nặng lãi

(Baonghean.vn) - Cho vay với lãi suất 20%, nếu người vay không trả được nợ, Thiệu gọi các đối tượng Hải Phòng vào mang theo dao, kiếm gây áp lực để lấy nợ và đe dọa người vay.

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT (Công an huyện Nghi Lộc) cho biết: đơn vị vừa phá thành công Chuyên án 519LC, bắt Nguyễn Văn Thiệu (SN 1988), quê quán huyện An Lão (thành phố Hải Phòng), Nguyễn Văn Sơn (SN 1982) trú tại xóm Phong Hồ, xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc) về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Đối tượng Nguyễn Văn Thiệu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Tuấn
Đối tượng Nguyễn Văn Thiệu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Tuấn

Theo cơ quan điều tra: thông qua biện pháp nắm, quản lý địa bàn, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện có nhóm đối tượng ở Thành phố Hải Phòng cấu kết với một số đối tượng ở xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Chuyên án 519LC được xác lập để đấu tranh.

Sau thời gian thu thập tài liệu, Công an huyện Nghi Lộc có đủ chứng cứ chứng minh Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Văn Sơn đã tổ chức hoạt động tín dụng trái pháp luật nên quyết định phá chuyên án 519LC.

Vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 23/5, tổ công tác ban chuyên án ập vào nhà trọ của Nguyễn Văn Thiệu tại xóm Phong Hồ, xã Nghi Xuân. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Thiệu, Sơn đang làm việc trên máy vi tính để thống kê số tiền thu nợ hàng ngày. Cả hai đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật gồm: 24,3 triệu đồng, 01 chiếc xe ô tô nhãn hiệu Santafe, 03 xe mô tô, 08 cuốn sổ ghi chép cho vay, thu nợ, 01 chiếc laptop, 01 thanh kiếm và một số giấy tờ liên quan khác.

Tang vật vụ án. Ảnh: Nhật Tuấn
Tang vật vụ án. Ảnh: Nhật Tuấn
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thiệu khai nhận: đối tượng là người cầm đầu tổ chức cho vay lãi nặng thu lợi bất chính và là người trực tiếp cho vay tiền. Thiệu phân chia địa bàn cho một số đối tượng hàng ngày đi thu tiền lãi và gốc, trong đó có Nguyễn Văn Sơn. Đối tượng cho người có nhu cầu vay tiền bằng hình thức "bốc bát họ". Theo đó, người đi vay khi nhận tiền vay sẽ phải trả trước cho Thiệu tiền lãi bằng 20% số tiền vay (người đi vay chỉ được nhận 80% số tiền vay). Sau thời gian 50 ngày, người vay phải hoàn trả đủ toàn bộ số tiền vay đã thỏa thuận.

Quá trình cho vay lãi cao, nếu phát hiện con nợ không có khả năng trả nợ hoặc trốn nợ thì Thiệu sẽ gọi các đối tượng từ Hải Phòng vào mang theo dao, kiếm đến nhà các con nợ đe dọa, gây áp lực cưỡng đoạt tài sản để lấy nợ, đồng thời đe dọa gia đình nạn nhân không giám tố cáo hoạt động phi pháp của các đối tượng. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ tháng 8/2018 đến ngày 23/5/2019, nhóm đối tượng này đã cho trên 100 bị hại vay với số tiền 9 tỷ đồng. Số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động phi pháp này trên 300 triệu đồng.

Ngày 1/6, Cơ quan CSĐT (Công an Nghi Lộc) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Văn Sơn, trong đó Nguyễn Văn Thiệu bị tạm giam 3 tháng để điều tra làm rõ hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo Khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện, Chuyên án 519LC đang được điều tra mở rộng. Công an huyện Nghi Lộc kêu gọi những người tham gia nhóm tín dụng đen của Nguyễn Văn Thiệu đến cơ quan điều tra để đầu thú. Đồng thời đề nghị ai là người đã vay lãi suất cao của Nguyễn Văn Thiệu thì đến Công an huyện Nghi Lộc để làm việc.

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.