Triều Tiên bắt một công dân Mỹ

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ngày 23/4 dẫn lời các nguồn tin cho biết CHDCND Triều Tiên đã bắt một cựu giảng viên đại học người Mỹ gốc Hàn hồi tuần rồi. Đây là công dân Mỹ thứ ba bị bắt ở nước này.

Hành khách chuẩn bị lên máy bay Antonov An-148-100B của hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters
Hành khách chuẩn bị lên máy bay Antonov An-148-100B của hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters

Công dân Mỹ họ Kim bị bắt khi sắp lên máy bay tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng để rời Triều Tiên, nguồn tin giấu tên tiết lộ với Yonhap.

Ông Kim, cựu giảng viên Đại học Khoa học và Công nghệ Diên Biên (Trung Quốc), khoảng 50 tuổi, đến Triều Tiên tham gia các chương trình viện trợ nhân đạo khoảng một tháng.

Hiện vẫn chưa rõ vì sao Triều Tiên bắt giữ cựu giảng viên này.

Vụ việc diễn ra giữa lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang. Tuy nhiên Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc cho hay vẫn chưa nắm thông tin về vụ ông Kim bị bắt ở Triều Tiên.

Hai công dân Mỹ khác - sinh viên Otto Warmbier và mục sư gốc Hàn Kim Dong-chul - cũng bị bắt và đang thụ án tù lao động khổ sai. Bình Nhưỡng cáo buộc hai người này có hành vi chống phá nhà nước.

Theo TNO

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.