Triều Tiên cấm công dân Malaysia ra khỏi nước này

(Baonghean.vn) - Căng thẳng trong quan hệ song phương giữa Triều Tiên và Malaysia vẫn tiếp tục leo thang. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 7/3 đưa tin Bình Nhưỡng ra lệnh cấm tất cả công dân Malaysia không được phép ra khỏi lãnh thổ Triều Tiên. Đây được cho là hành động bắt giữ họ làm con tin.

KCNA dẫn nguồn tin Bộ ngoại giao Triều Tiên cho biết “Tất cả công dân Malaysia đang sinh sống và có mặt trên lãnh thổ Triều Tiên sẽ bị tạm thời cấm ra khỏi nước này cho tới khi căng thẳng giữa hai bên được giải quyết.”

Đại sứ Malaysia tại Triều Tiên, ông Mohamad Nizan. Ảnh: Reuters.
Đại sứ Malaysia tại Triều Tiên, ông Mohamad Nizan. Ảnh: Reuters.

Theo KCNA, Bộ Ngoại giao Triều Tiên bày tỏ hy vọng chính phủ Malaysia sẽ giải quyết vấn đề căng thẳng giữa hai nước theo nguyên tắc công bằng và đúng lúc dựa trên tinh thần thiện chí.

Trong thời gian lệnh cấm được thực thi, các quan chức ngoại giao và công dân Malaysia tại Triều Tiên sẽ được phép “tiến hành kinh doanh và sinh sống bình thường”.

Cho đến nay Triều Tiên chưa xác nhận cái chết của ông Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: AP
Cho đến nay Triều Tiên chưa xác nhận cái chết của ông Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: AP

Bình Nhưỡng và Kuala Lumpur có mối quan hệ bền chặt trong nhiều năm, song đang vấp phải sóng gió liên quan tới vụ sát hại ông Kim Jong Nam. Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng đứng đằng sau vụ sát hại. Trong khi đó, phía Triều Tiên chưa xác nhận cái chết của ông Kim, đồng thời cáo buộc công tác điều tra của Malaysia là nhằm “bôi nhọ” nước này.

Ngay sau đó, Malaysia đã quyết định trục xuất Đại sứ Triều Tiên tại nước này. Và Bình Nhưỡng cũng đã trục xuất Đại sứ Malaysia như một hành động trả đũa.

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.