Triều Tiên đang cân nhắc trở lại đàm phán

(Baonghean.vn) - Chuyên gia hạt nhân cấp cao của Mỹ Suzanne DiMaggio nhận định rằng vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thành công gần đây của Triều Tiên đã cho nước này sự tự tin về quyền thương lượng và Bình Nhưỡng đang nghiêm túc xem xét việc trở lại đàm phán.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫy tay trong buổi lễ diễu binh quân sự ở Bình Nhưỡng hồi tháng 4. Ảnh: AP
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫy tay trong buổi lễ diễu binh quân sự ở Bình Nhưỡng hồi tháng 4. Ảnh: AP

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), bà DiMaggio cho rằng Triều Tiên nhận thấy họ phải đưa ra một số quyết định trong thời gian tới và họ đang nghiên cứu các lựa chọn hợp lý.

Bà nói: "Ở chừng mực nào đó, Triều Tiên dường như hiểu rằng họ sẽ phải làm giảm bớt căng thẳng". Bà cho rằng việc đặt trọng tâm trước mắt vào việc giảm bớt căng thẳng và ngăn chặn Triều Tiên sử dụng cũng như phổ biến các vũ khí hạt nhân của họ sẽ có ý nghĩa lớn hơn.

Theo quan điểm của bà DiMaggio, Mỹ nên nắm bắt thời điểm để thực thi chiến lược kép "gây sức ép tối đa và cam kết" tổ chức đàm phán với Bình Nhưỡng, trong khi vẫn phản đối hành động của Triều Tiên bằng việc gây sức ép như các biện pháp trừng phạt.

Bà nói: "Vụ đặt cược tốt nhất sẽ tập trung vào việc ngăn chặn Triều Tiên phát triển hơn nữa các năng lực ICBM thông qua một thỏa thuận theo đó sẽ chấm dứt các hoạt động thử hạt nhân và tên lửa của họ".

Bà DiMaggio nhấn mạnh “Mỹ sẽ cần đóng vai trò tiên phong để đưa tất cả các bên (gồm Triều Tiên, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản) vào cùng một lộ trình và theo đuổi một chiến lược phối hợp”.

Theo bà DiMaggio, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhìn nhận chương trình hạt nhân của nước này là nguồn an ninh duy nhất đối với sự thay đổi chính quyền. Bình Nhưỡng kết luận Mỹ sẽ không tấn công một đất nước sở hữu vũ khí hạt nhân. Bà nêu rõ: “Triều Tiên có năng lực vũ khí hạt nhân và ICBM, họ có vị thế tăng cường hơn để trở lại đàm phán”./.

Lan Hạ

(Theo SCMP)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.