Triều Tiên duyệt binh lớn nhất lịch sử

Quân đội Triều Tiên sáng sớm nay duyệt binh ở Bình Nhưỡng nhằm phô trương sức mạnh, nhân kỷ niệm ngày sinh nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành.

Các quân nhân Triều Tiên tham dự buổi lễ. Ảnh chụp màn hình.

Các quân nhân Triều Tiên tham dự buổi lễ. Ảnh chụp màn hình

Ảnh chụp màn hình.

Ảnh chụp màn hình.

Quang cảnh buổi lễ nhìn từ trên cao. Ảnh chụp màn hình.
Quang cảnh buổi lễ nhìn từ trên cao. Ảnh chụp màn hình.

Triều Tiên lần đầu công bố hình ảnh tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm

Reuters đưa tin Triều Tiên lần đầu tiên công bố tên lửa đạn đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) Pukkuksong-2 trong lễ duyệt binh.

Duyệt binh lớn nhất lịch sử

Nhà chức trách Hàn Quốc nhận định lễ duyệt binh mà Triều Tiên tổ chức sáng nay ở Bình Nhưỡng có thể là sự kiện lớn chưa từng có diễn ra ở Quảng trường Kim Nhật Thành, Yonhap đưa tin.

Bình Nhưỡng dự kiến huy động các tên lửa và thiết bị quân sự mới nhất nhằm phô trương sức mạnh của mình. Khoảng 200 nhà báo quốc tế được mời đến đưa tin sự kiện.

Vũ khí Triều Tiên phô diễn trong duyệt binh

Dàn hỏa tiễn 122 mm kiểu mới của Triều Tiên.

Dàn hỏa tiễn 122 mm kiểu mới của Triều Tiên.

Pháo tự hành cỡ nòng 170 mm, tầm bắn tối đa 60 km của Triều Tiên.

Pháo tự hành cỡ nòng 170 mm, tầm bắn tối đa 60 km của Triều Tiên.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa thế hệ mới của Triều Tiên.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa thế hệ mới của Triều Tiên.

icon
Quang cảnh nơi diễn ra lễ duyệt binh. Ảnh: CNN

Quang cảnh nơi diễn ra lễ duyệt binh. Ảnh: CNN

icon
Lãnh đạo Kim Jong-un tươi cười tại lễ duyệt binh. Ảnh chụp màn hình: KRT

Lãnh đạo Kim Jong-un tươi cười tại lễ duyệt binh. Ảnh chụp màn hình: KRT

Quang cảnh buổi duyệt binh tại thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh chụp màn hình: KRT

Quang cảnh buổi duyệt binh tại thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh chụp màn hình: KRT

Xe tải quân sự hôm nay chở lính qua trung tâm Bình Nhưỡng trước bình minh, chuẩn bị duyệt binh. Ảnh: Reuters

Xe tải quân sự hôm nay chở lính qua trung tâm Bình Nhưỡng trước bình minh, chuẩn bị duyệt binh. Ảnh: Reuters

Hàng trăm xe tải chở đầy binh lính xếp hàng dọc bờ sông Taedong trước khi tham gia cuộc duyệt binh diễn ra ở thủ đô, AFP đưa tin. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể tham dự. Sự kiện nhằm kỷ niệm 105 ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, còn gọi là Ngày Mặt trời của Triều Tiên.

Giới phân tích cho rằng hoạt động cũng nhằm gửi thông điệp rõ ràng tới Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản và các nước khác về sức mạnh quân sự của Triều Tiên.

Trong các đợt duyệt binh trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un theo dõi quân đội diễu hành ở Quảng trường Kim Nhật Thành, theo sau là xe tăng, tên lửa trên xe kéo và các khí tài khác.

Xe tải quân sự đi qua trung tâm Bình Nhưỡng trước lúc rạng sáng. Ảnh: Reuters

Xe tải quân sự đi qua trung tâm Bình Nhưỡng trước lúc rạng sáng. Ảnh: Reuters

Jeffrey Lewis, chuyên gia của Viện nghiên cứu quốc tế Middlebury, dự đoán có thể lần này Triều Tiên sẽ đưa ra tên lửa liên lục địa mới (ICBM). "Có thể có bất ngờ", Lewis nói.

Cuộc duyệt binh diễn ra khi căng thẳng đang gia tăng ở bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Washington tấn công nước này. Mỹ đã điều tàu sân bay USS Carl Vinson và nhóm tàu hộ tống đến gần bán đảo Triều Tiên sau khi có thông tin Bình Nhưỡng có thể tiến hành vụ thử hạt nhân lần 6.

Theo VNE

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.