Triều Tiên nợ New York 156.000 USD tiền đỗ xe

Phái đoàn ngoại giao Triều Tiên tới họp tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York được cho là chưa thanh toán hơn 156.000 USD tiền vé đỗ xe.

trieu-tien-no-new-york-156000-usd-tien-do-xe

Một cảnh sát New York đang viết vé đỗ xe. Ảnh: Alamy.

Theo NBC, số tiền trên đến từ hơn 1.300 vé chưa thanh toán từ những năm 1990, khiến phái đoàn Triều Tiên trở thành một trong những đối tượng nợ vé nhiều nhất New York. 

Ông Jong Jo, thư ký phái đoàn ngoại giao Triều Tiên bác bỏ điều này với lý do thành phố có quyền từ chối cho nhà ngoại giao đỗ xe nếu có hơn ba vé chưa thanh toán.

"Điều này không đúng", ông Jo nói. "Có sai sót ở đây. Mỗi khi nhận được vé, chúng tôi đều trả tiền. Vì theo luật, nếu chúng tôi có ba vé trở lên chưa thanh toán, thành phố sẽ không cho phép chúng tôi đỗ xe nữa".

Quy định trên có từ năm 2002 trong bản ghi nhớ giữa thành phố và Bộ Ngoại giao Mỹ. Theo đó, New York có quyền đòi lại vị trí đỗ xe ngoại giao nếu phương tiện đó có ba vé trở lên chưa thanh toán.

Tuy nhiên, hầu hết các vé của phái đoàn Triều Tiên có thời hạn từ trước năm 2002, khi bản ghi nhớ được ký kết. Trong suốt thời gian đó, các phương tiện ngoại giao từ khắp nơi trên thế giới thường xuyên đỗ xe và phớt lờ vi phạm chưa thanh toán.

trieu-tien-no-new-york-156000-usd-tien-do-xe-1

Nhà ngoại giao Triều Tiên nói với  phóng viên có sự nhầm lẫn về tiền nợ đỗ xe. Ảnh: NBC.

Kể từ khi bản ghi nhớ được ký năm 2002, tiền nợ đỗ xe của các nhà ngoại giao đã giảm đáng kể. 15 năm qua, các quốc gia khác chỉ gánh khoản tiền nợ chưa tới 700.000 USD, thấp hơn nhiều so với hàng triệu đô trước năm 2002, theo Bộ Tài chính Mỹ.

Triều Tiên không phải là đối tượng nợ vé duy nhất thành phố. Syria, Iran, Nga và Trung Quốc cũng nợ tổng cộng hơn một triệu đô chưa thanh toán.

Những công dân New York nghiêm túc trả tiền vé đúng hạn không hài lòng với điều này. "Trump cần phải làm gì đó chứ, ông ấy cứ phàn nàn về những thứ đâu đâu", Sioban Huggins, một người dân ở khu vực Flatbush nói.

Chính quyền New York cho biết những vé trước năm 2002 chưa thanh toán sẽ không được bỏ qua và đã tới lúc phải trả tiền.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.