Triều Tiên cho phép Thái tử Malaysia tự do ra vào không phận

Thái tử bang Jorhor của Malaysia Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, đồng thời lãnh đạo Hiệp hội bóng đá Malaysia, được Triều Tiên cho phép tự do ra vào không phận của nước này bất cứ lúc nào.

Thái tử bang Jorhor của Malaysia Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim (Ảnh: Malay Mail Online)
Thái tử bang Jorhor của Malaysia Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim (Ảnh: Malay Mail Online)

Hãng tin Kyodo dẫn thông cáo từ Cung điện Jorhor cho biết, chính phủ Triều Tiên đã trao đặc quyền cho Thái tử Ibrahim được phép ra vào không phận Triều Tiên "bất cứ khi nào" muốn bay thẳng từ Malaysia tới Bình Nhưỡng.

"Đây là một vinh dự cao nhất bởi bất cứ nguyên thủ thế giới nào (muốn tới Triều Tiên) đều phải quá cảnh trước ở Bắc Kinh", thông cáo cho biết.

Động thái trên của Triều Tiên được coi là khá bất ngờ trong bối cảnh quan hệ Malaysia, Triều Tiên căng thẳng do vụ việc một công dân Triều Tiên có tên Kim Chol bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur hồi tháng 2.

Quyết định được đưa ra khi Triều Tiên chuẩn bị tổ chức trận thi đấu bóng đá giữa hai nước tại sân vận động Kim Il-sung ở thủ đô Bình Nhưỡng. Trận đấu này ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 28/3, nhưng buộc phải hoãn do những căng thẳng liên quan đến vụ việc của công dân Kim Chol.

Thái tử Tunku Ismail Sultan Ibrahim, Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Malaysia, trong tuần này đã gặp gỡ Tham tán ngoại giao của Triều Tiên tại Malaysia, ông Kim Yu Song, để thảo luận về trận đấu và các vấn đề khác.

Cuộc thảo luận được cho là đã mang lại “kết quả rất tích cực” và thông điệp từ Thái tử Ibrahim sẽ được chuyển tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, thông cáo của Cung điện Jorhor cho biết.

Theo Dân trí

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.