Trợ lý HLV Park Hang-seo: "AFF Cup sẽ rất khó khăn với tuyển Việt Nam"

Theo Lâm Thỏa (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ông Lee Young-jin cho rằng thành công ở giải U23 châu Á và Asiad không đồng nghĩa với việc tuyển Việt Nam có thể dễ dàng tiến sâu tại AFF Cup 2018.

“Việt Nam chơi tốt tại giải U23 châu Á và Asiad. Nhưng AFF Cup lại là câu chuyện khác. Đây là giải đấu dành cho các đội tuyển quốc gia chứ không phải các đội trẻ. Mọi chuyện sẽ không dễ dàng”, trợ lý Lee Young-jin chia sẻ với VnExpress.

Trợ lý HLV Park Hang-seo: "AFF Cup sẽ rất khó khăn với tuyển Việt Nam" ảnh 1

HLV Park Hang-seo, trợ lý Lee Young-jin và Bae Ji-won (từ trái sang) khi chào cờ ở trận Việt Nam gặp Hàn Quốc tại Asiad 2018. Ảnh: Đức Đồng

Sáng nay (11/10), các tuyển thủ hội quân tại Hà Nội chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo chưa có được đầy đủ 30 thành viên trong danh sách triệu tập do 13 cầu thủ của CLB Hà Nội, Thanh Hóa, Bình Dương chuẩn bị đá Cup Quốc gia, trong khi Viết Tú của Nam Định sắp chiến đấu ở trận play-off với CLB Hà Nội B để quyết định tấm vé dự V-League 2019.

“Ban huấn luyện phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi bàn luận về bóng đá với nhau mọi lúc, mọi nơi”, ông Lee Young -jin chia sẻ khi vừa ngồi ăn cơm, vừa nói chuyện với trợ lý Bae Ji-won và HLV Park Hang-seo.

Lee Young-jin được HLV Park Hang-seo gọi là “bộ óc” của ông. Cựu danh thủ từng hai lần dự World Cup cùng đội tuyển Hàn Quốc luôn trực tiếp đứng lớp trong các buổi tập luyện của tuyển và ra ý tưởng về chiến thuật để HLV Park Hang-seo phê duyệt trước mỗi trận đấu.

Đội trưởng Văn Quyết cho biết anh và các đồng đội rất nể trợ lý Lee Young-jin. Ông có chuyên môn và kinh nghiệm, lại truyền đạt rất có tâm cho các cầu thủ. Ngay cả mỗi khi di chuyển, ông Lee Young-jin cũng thường gọi riêng một vài cầu thủ ra chỉ dạy thêm những điểm họ còn yếu.

“Sang Việt Nam, tôi chỉ chuyên tâm vào bóng đá. Có thể nói đầu tôi nghĩ về bóng đá 24 tiếng một ngày. Ở phòng tôi, kênh bóng đá bật cả ngày, tôi xem hết V-League rồi các giải Ngoại hạng Anh, Champions League...Tôi thường xem bóng đá trên TV đến khi chìm vào giấc ngủ mà không biết, quên tắt là bình thường”, ông Lee Young-jin vui vẻ nói thêm.

Ngoài chuyên môn tốt, ông Lee Young-jin rất tinh tế trong cách ứng xử. Ông thường khéo léo lùi lại phía sau HLV Park Hang-seo, không để vai trò của mình quá nổi bật trước mọi người.

Sau trận chung kết Cup Quốc gia vào ngày 15/10, tuyển Việt Nam sẽ có đủ quân số 30 người. Đội sau đó di chuyển ngay sang Hàn Quốc tập huấn và đến ngày 30/10 mới trở lại Việt Nam, chốt danh sách 23 thành viên đá AFF Cup 2018.

tin mới

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.