Trong 10 tháng, cả nước xảy ra 2.927 vụ cháy và sự cố cháy, làm chết 134 người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - “Không phải là chúng ta không nhận diện ra nguy cơ, không nắm được tình hình, mà vấn đề là từng cơ quan, đơn vị, người dân có triển khai thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy một cách thực sự hiệu quả hay không”.

Đó là trăn trở được nêu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới.

Hội nghị diễn ra sáng 5/11, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Lưu Quang - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nghệ An tham gia hội nghị dưới sự chủ trì của các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh.

TT. Ảnh TTX.jpeg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN

Cả nước xảy ra 1.616 vụ cháy, 10 vụ nổ

Báo cáo của Bộ Công an cho thấy: Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 15/10/2023, cả nước xảy ra 2.927 vụ cháy và sự cố cháy (trong đó 1.616 vụ cháy), làm chết 134 người, làm bị thương 101 người, thiệt hại về tài sản ước tính trên 229 tỷ đồng và 207 ha rừng. Xảy ra 10 vụ nổ, làm chết 05 người, bị thương 18 người. Trong đó, 50 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, làm chết 134 người, bị thương 64 người.

Cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng chủ yếu xảy ra ở các tỉnh, thành phố có tốc độ phát triển kinh tế- xã hội và tốc độ đô thị hoá nhanh, có nhiều khu công nghiệp, tập trung tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng dễ cháy; các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người chủ yếu xảy ra tại các nhà dân, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và loại hình nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini). Đặc biệt nghiêm trọng là vụ cháy chung cư mini ngày 12/9/2023 tại quận Thanh Xuân, Hà Nội làm chết 56 người.

bna_toàn cảnh. Ảnh- Phú Hương.jpeg
Toàn cảnh điểm cầu tại tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phú Hương

So với 10 tháng đầu năm 2022, số vụ cháy và sự cố cháy giảm 1.367 vụ nhưng lại tăng 36 người chết, 22 người bị thương, thiệt hại về tài sản giảm hơn 337 tỷ đồng. Số vụ nổ giảm 3 vụ, số người chết giảm 3 người. Nguyên nhân các vụ cháy: Do sự cố hệ thống, thiết bị điện chiếm 61,6%, do bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn điện 16,6%, do vi phạm quy định an toàn PCCC 0,9%, ngoài ra là các nguyên nhân như do sự cố kỹ thuật, tác động hiện tượng thiên nhiên…

Tình hình cháy, nổ mặc dù đã được giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Tồn tại nhiều vấn đề bất cập: Một bộ phận không nhỏ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân chưa nhận thức, ý thức được tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy. Một số chủ đầu tư vẫn không chấp hành quy định về phòng cháy, chữa cháy, nhiều công trình chưa được cấp văn bản nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào sử dụng.

bna_lãnh đạo. Ảnh- Phú Hương.jpeg
Nghệ An tham gia hội nghị trực tuyến dưới sự chủ trì của các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Phú Hương

“Sau mỗi vụ cháy, ai cũng thương tâm, đau xót nhưng sự chuyển động về nhận thức và hành động trong thực thi pháp luật về phòng cháy, chữa cháy để chủ động rà soát, khắc phục ngay các tồn tại của cơ quan, nhà máy, doanh nghiệp, cơ sở, hộ gia đình mình còn chậm, chưa thường xuyên và liên tục”, lãnh đạo Chính phủ nêu rõ.

Trong khi đó, đầu tư về cơ sở vật chất cho công tác này còn hạn chế; trang bị phương tiện cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ còn rất khiêm tốn, chưa tương xứng yêu cầu, nhiệm vụ, đặc biệt là trang bị cá nhân để đảm bảo an toàn cho chiến sĩ chữa cháy còn rất hạn chế. Một số bộ, ngành, địa phương chưa thực sự quan tâm, thực hiện các nhiệm vụ quyết liệt đúng vai trò, trách nhiệm.

Phòng cháy là biện pháp quan trọng đầu tiên

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành và các bộ, ngành liên quan đã nêu những khó khăn trong công tác phòng cháy, chữa cháy hiện nay, đồng thời kiến nghị một số vấn đề như: Đề nghị rà soát lại các quy định, xây dựng giải pháp phù hợp đặc thù từng địa phương; cập nhật chương trình phòng cháy, chữa cháy để tổ chức tập huấn cho lực lượng công an xã, phường; tạo điều kiện trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

Xây dựng hệ thống pháp luật về phòng cháy, chữa cháy theo hướng trang bị kỹ năng, phương tiện từ đó hướng dẫn để cơ sở và người dân trang bị đáp ứng yêu cầu là quan trọng nhất, cùng với đó tăng cường thanh kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định, phân công làm rõ trách nhiệm các bộ, ban ngành trong công tác phòng cháy, chữa cháy…

ảnh An PC.jpeg
Tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy cho người dân các khu chung cư tại thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: Quang An

Bộ Công an cũng đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành và các địa phương thực hiện một số nhiệm vụ như: Hoàn thành các tiêu chuẩn về nhà ở; vấn đề cấp nước chữa cháy, cấp phép xây dựng; hoàn thành sửa đổi bổ sung Luật Điện lực, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy trong sử dụng điện, rà soát điều kiện phòng cháy chữa cháy...

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu: Các tỉnh, thành cần làm rõ, nâng cao vai trò chỉ đạo của cấp uỷ và chính quyền địa phương. Tìm ra nguyên nhân căn cơ dẫn đến tình trạng cháy nổ còn diễn biến phức tạp để từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp và hiệu quả. Coi công tác phòng cháy là biện pháp quan trọng đầu tiên, đi liền đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy. Tập trung vào một số vấn đề quan trọng, cấp bách như: Tập huấn nâng cao kỹ năng thoát hiểm cho người dân; tập trung tuyên truyền để thay đổi hành vi của người dân trong phòng cháy, chữa cháy; sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả.

"Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn phải được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan nhà nước và sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp", Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh./.

tin mới

Cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thông xe thuận lợi đúng dự kiến

(Baonghean.vn) - Sau gần 2 năm triển khai thi công, tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ thông xe trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này theo đúng dự kiến. Việc di chuyển từ TP.Vinh ra Hà Nội chỉ hơn 3 giờ. Đây là kết quả đáng ghi nhận từ nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, nhà thầu thi công dự án.

Nhà ga, sân bay ở Nghệ An tấp nập trong kỳ nghỉ lễ

Nhà ga, sân bay ở Nghệ An tấp nập trong kỳ nghỉ lễ

(Baonghean.vn) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024 kéo dài 5 ngày nên nhiều người dân trở về quê Nghệ An để nghỉ lễ; bên cạnh đó, Nghệ An cũng là địa phương được nhiều du khách lựa chọn làm điểm nghỉ dưỡng nên hành khách tại nhà ga, sân bay đã đông đúc.

Giá vàng

Giá vàng tăng vọt; Dầu thô sát mốc 90 USD/thùng

(Baonghean.vn) -Giá vàng tăng vọt cả 2 chiều mua và bán; USD thế giới bất ngờ tăng mạnh; Dầu tiếp đà tăng giá, sát mốc 90 USD/thùng; Cà phê tăng mạnh lên mốc kỷ lục mới, là những thông tin thị trường cập nhật sáng 27/4.

Đường Quang Trung xưa

Ngắm những hình ảnh về thành Vinh xưa và nay nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày tái thiết

(Baonghean.vn) - Mặc dù bị tàn phá sau chiến tranh, tuy nhiên, với sự giúp đỡ của Nhà nước và Nhân dân Cộng hòa Dân chủ Đức, TP.Vinh đã dần được xây dựng lại. Ngày 1/5/1974, công trình xây dựng khu Quang Trung chính thức được khởi công, đánh dấu sự khởi đầu quá trình tái thiết thành phố.

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai và lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch các hạng mục đầu tư; cũng như quản lý các dự án, quản lý đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.