Trong tâm dịch Covid-19, Trump tuyên bố sớm khởi động lại nền kinh tế

Khang Duy (Theo Reuters, USA Today, Politico)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Bất chấp cảnh báo của giới chức y tế, trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến giới báo chí và quan chức chính phủ phải bất ngờ khi khẳng định sẽ sớm khởi động lại nền kinh tế, mở cửa doanh nghiệp ngay vào dịp Lễ Phục Sinh vào giữa tháng 4 tới đây.

 Nhiều ý kiến cho rằng, đây có thể là con dao hai lưỡi đối với Tổng thống Trump trong việc cân bằng giữa chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế, cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến chặng đua vào Nhà trắng vào cuối năm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump -Ảnh: Getty
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty

Lập luận rằng nền kinh tế không thể bị trói buộc và hạn chế trong thời gian dài, trong bài phát biểu mới nhất, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không thể để tình hình tồi tệ hơn. Ông Trump cho biết, khi thời hạn 15 ngày đóng cửa doanh nghiệp sẽ hết hạn vào ngày 30/3 tới, ông sẽ chính thức đưa ra quyết định về việc “mở cửa” lại đất nước và khởi động lại nền kinh tế.

Tuyên bố của ông Trump đưa ra vào thời điểm nước Mỹ đang bị Tổ chức WHO cảnh báo sẽ là tâm dịch tiếp theo của đại dịch Covid-19. Theo Politico, động thái này của ông Trump có thể phá vỡ các biện pháp cách ly xã hội, cũng như đẩy hệ thống y tế Mỹ vào khủng hoảng trước áp lực khủng khiếp của con số bệnh nhân sẽ tăng đột biến.

Theo mô hình tính toán của trường Imperial College, trong trường hợp chính phủ thực hiện ý tưởng “mở cửa” của ông Trump, con số người tử vong do Covid-19 tại Mỹ có thể lên tới 2,2 triệu người. Đồng thời, con số người tử vong vượt kiểm soát, bệnh viện quá tải… chỉ khiến cho nền kinh tế thiệt hại hơn. Politico dẫn lời giới chuyên gia y tế cho rằng, có thể Tổng thống Trump không thực sự nghiêm túc khi đưa ra tuyên bố này hoặc chưa tiếp cận chính xác tình hình dịch bệnh hiện nay.

Nhưng đáp lại, ông Trump đã ngay lập tức hiện thực hóa ý tưởng này khi cho biết sẽ tạm thời chuyển các hoạt động và một phần nhân sự của Nhà Trắng đến tâm dịch là thành phố New York; khuyến khích nhân viên dùng thang máy đi ăn trưa, đi làm bằng tàu điện ngầm và xe buýt cũng như tham gia các hoạt động thể thao…

Trong một diễn biến khác, sau rất nhiều bất đồng, Quốc hội Mỹ đã gần đạt được thỏa thuận về dự luật hỗ trợ và kích kích nền kinh tế trị giá 2.000 tỷ USD, mở đường cho việc sớm thông qua dự luật. Diễn biến này đã khiến chỉ số Down John tăng vọt 11% - mức tăng mạnh nhất trong 1 ngày kể từ năm 1933. Với diễn biến này, các nhà đầu tư lại tỏ ra đồng tình với tuyên bố của Tổng thống Trump sẽ xem xét sẽ khởi động nền kinh tế.

Nhưng ở góc độ khác, trả lời chương trình “Ted Connect”, nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates bình luận, Mỹ đã bỏ lỡ cơ hội để ngăn chặn Covid-19 hiệu quả, và các doanh nghiệp vẫn nên đóng cửa trong thời gian này. Ngoài ra, các chuyên gia pháp lý bình luận, một vị Tổng thống Mỹ có quyền lực khá hạn chế trong việc yêu cầu cho công dân trở lại nơi làm việc hoặc thành phố phải mở lại các tòa nhà hành chính, cũng như việc tái khởi động giao thông vận tải…

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.