Trump bị tố sờ soạng phụ nữ 'như bạch tuộc'

Báo New York Times phỏng vấn hai phụ nữ tố Donald Trump từng có hành vi không đúng mực với họ, trong đó một người nói bị ông sờ soạng "như bạch tuộc".

Bà Jessica Leeds. Ảnh: New York Times
Bà Jessica Leeds. Ảnh: New York Times

Tại cuộc tranh luận tổng thống trực tiếp lần hai, ứng viên chạy đua vào Nhà Trắng đảng Cộng hòa Donald Trump khẳng định chưa bao giờ có hành vi khiếm nhã với phụ nữ. Song, ít nhất hai phụ nữ đã bác bỏ lời tuyên bố chắc nịch của ông trong cuộc phỏng vấn được báo New York Times đăng tải hôm nay.

Jessica Leeds, 74 tuổi, đến từ Manhattan, cho biết bà "muốn đấm vào màn hình tivi" khi nghe ông Trump nói.

Bà Leeds kể cách đây hơn 30 năm, trong một lần công tác, bà ngồi cạnh ông Trump trên khoang hạng nhất chuyến bay tới New York. Hai người chưa từng gặp mặt trước đây. Khoảng 45 phút sau khi phi cơ cất cánh, ông Trump bỗng nhấc thanh chắn giữa hai ghế lên và bắt đầu sờ soạng bà.

Theo lời bà Leeds, ông Trump lúc đó cố sờ vào ngực và đặt tay lên váy bà. "Ông ta như một con bạch tuộc vậy", bà miêu tả. "Tay ông ta liến thoắng khắp nơi". Leeds phải chuyển xuống phía cuối máy bay ngồi. "Đấy thực sự là một cuộc tấn công", bà nói.

Bà Leeds vào năm 1978. Ảnh: New York Times
Bà Leeds vào năm 1978. Ảnh: New York Times

Rachel Crooks, sống ở Ohio, lại không thể quên lần gặp mặt ông Trump cách đây 11 năm khi cô 22 tuổi. Lúc bấy giờ, Crooks là nhân viên lễ tân tại Bayrock Group, một công ty đầu tư và phát triển bất động sản, thuê trụ sở tại tòa nhà Trump Tower ở khu Manhattan, New York.

Một lần đi thang máy, Crooks chạm mặt Trump và mở lời chào vì biết công ty mình có mối làm ăn với ông. Nhưng tỷ phú Mỹ đã không để cô đi, ông bắt đầu hôn lên má rồi "hôn thẳng vào môi" cô, Crooks kể và thêm rằng đó không phải tình cờ mà là hành vi bạo lực.

"Thật sai trái", Crooks bày tỏ. "Tôi cảm thấy tức giận vì ông ta nghĩ tôi là một người tầm thường nên có thể làm chuyện đó với tôi".

Tuy nhiên, Trump phủ nhận tất cả những thông tin từ New York Times. "Chuyện như vậy chưa bao giờ xảy ra", ông hét lên với người phóng viên đặt câu hỏi. Trump cho rằng tờ báo đã bịa đặt để gây tổn hại tới ông, đồng thời tuyên bố sẽ kiện nếu báo đăng bài viết về việc này.

Donald Trump đang phải hứng bão chỉ trích sau khi một đoạn video quay từ năm 2005 bị phát tán cho thấy ông dùng những từ ngữ dung tục để nói về phụ nữ. Trước sự việc, hàng loạt quan chức đảng Cộng hòa đã tuyên bố rút lại ủng hộ dành cho nhà tài phiệt New York, trong đó có Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan.

Ông Donald Trump thời trẻ. Ảnh: Ozy
Ông Donald Trump thời trẻ. Ảnh: Ozy

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.