Donald Trump bị tố từng chửi thậm tệ một nữ phóng viên

Cựu phóng viên tờ Philadelphia Inquirer cáo buộc Donald Trump từng dùng những từ ngữ kinh khủng nhất để chửi cô.

Jennifer Lin. Ảnh: CNN.
Jennifer Lin. Ảnh: CNN.

Jennifer Lin, phóng viên tờ Philadelphia Inquirer thường trú tại New York, từng viết về hoạt động kinh doanh của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump ở thành phố Atlantic City, bang New Jersey. Cô nhận được một cuộc gọi từ Trump vào năm 1988.

"Người phụ nữ nói giữ máy chờ Trump rồi ông ta bắt đầu la hét với tôi", Lin kể lại với CNN ngày 1/10. Theo Lin, Trump đã dùng những từ ngữ kinh khủng để nói đầu óc cô có vấn đề, cho rằng tờ báo và bài viết của cô là vớ vẩn khiến cô "sững người".

Ông Trump được cho là còn gọi điện cho sếp Lin ở Philadelphia và tiếp tục chỉ trích. "Ông ta nhắc đến tôi bằng một từ thô tục", Lin nói.

Lin quyết định chia sẻ câu chuyện sau khi xem cuộc tranh luận trực tiếp giữa Trump và ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton. Bà Clinton lên án Trump vì ông gọi phụ nữ là "lợn" và coi thường một cựu hoa hậu hoàn vũ. Craig Stock, sếp cũ Lin tại Philadelphia Inquirer, xác nhận nội dung câu chuyện.

Hope Hicks, người phát ngôn cho chiến dịch tranh cử của Trump, nói "không có chút sự thật nào" trong lời kể từ Lin.

David Urban, cố vấn cho Trump, nhận định "có sự trùng hợp khó tin khi xuất hiện một người nhớ rõ từng câu, từng từ, được nói ra từ gần 30 năm trước vào thời điểm ông Trump đang nổi lên ở Philadelphia". Ông kết luận Lin muốn "sử dụng danh tiếng Trump làm mồi câu cho những câu chuyện lá cải".

Lin đã nghỉ việc cách đây hai năm để viết một cuốn sách. "Tôi từng bị Trump xúc phạm. Giờ tôi lại bị như vậy vì chiến dịch của Trump muốn hạ uy tín tôi", cô nói. "Đó là một câu chuyện có thật xảy ra với tôi".

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.