Trump: Mỹ dùng biện pháp quân sự là 'ngày rất buồn' với Triều Tiên

Tổng thống Trump không muốn có các hành động quân sự đối phó Triều Tiên, nói sẽ là "ngày rất buồn" với Bình Nhưỡng nếu ông buộc phải dùng chúng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

"Hành động quân sự sẽ là một lựa chọn. Điều đó có chắc không? Không có gì là chắn chắn", Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong cuộc họp báo ngày 7/9. "Tôi không muốn đi theo hướng quân sự. Nếu chúng tôi có hành động quân sự, đó sẽ là một ngày rất buồn đối với Triều Tiên".

Ông Trump mô tả vụ thử hạt nhân lần 6 của Triều Tiên hôm 3/9 là "hành động tồi tệ" và Bình Nhưỡng "phải dừng lại". Mỹ đang tìm cách gia tăng các lệnh trừng phạt kinh tế để đáp trả Triều Tiên.

Dù Trump nhấn mạnh hiện không phải thời điểm đối thoại với Triều Tiên, các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ nêu rõ cánh cửa hướng đến một giải pháp ngoại giao vẫn để ngỏ. Các đánh giá của Washington cho thấy mọi cuộc tấn công phủ đầu đều dẫn đến phản ứng đáp trả mạnh mẽ từ Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, Trung Quốc ngày 7/9 cho rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nên có thêm hành động với Triều Tiên nhưng vẫn tiếp tục thúc đẩy đối thoại, giúp giải quyết cuộc khủng hoảng.

Mỹ, trong dự thảo nghị quyết trừng phạt, muốn Hội đồng Bảo an áp lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Triều Tiên, cấm Bình Nhưỡng xuất khẩu hàng may mặc, cấm thuê lao động Triều Tiên tại nước ngoài, đóng băng tài sản và cấm đi lại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Mỹ tiếp tục tăng sức ép với Triều Tiên sau khi nước này thử hạt nhân lần 6 hôm 3/9. Vụ thử hạt nhân, cùng với hàng loạt vụ phóng thử tên lửa, cho thấy Triều Tiên sắp đạt mục tiêu phát triển vũ khí hạt nhân uy lực có tầm bắn tới lãnh thổ Mỹ.

Triều Tiên, đang theo đuổi chương trình hạt nhân và tên lửa bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế, cảnh báo "có biện pháp đáp trả mạnh mẽ" nếu Liên Hợp Quốc ra nghị quyết trừng phạt mới và Mỹ gia tăng áp lực. Bình Nhưỡng cáo buộc Washington muốn gây chiến tranh./.

Theo VNE

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.