Trump tự tin sẽ thắng Putin khi đấm bốc

Theo Khánh Lynh (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Mỹ tuyên bố nếu có cuộc đấu quyền anh với người đồng cấp Nga, ông sẽ giành được lợi thế.
Trump tự tin sẽ thắng Putin khi đấm bốc  ảnh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc diễn thuyết trước người ủng hộ. Ảnh: Realpolitics.

"Họ luôn nói rằng tôi quá yếu đuối trước Putin. Họ muốn tôi có một trận đấm bốc với ông ấy", Sputnik dẫn lại lời Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nói trong cuộc vận động thu hút người ủng hộ ở Minnesota. "Tôi nghĩ mình sẽ đấu rất tốt".

Tuyên bố này được Trump đưa ra khi chỉ trích cách thức truyền thông Mỹ mô tả về cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Helsinki, Phần Lan hồi tháng 7.

Trong tiếng reo hò của những người ủng hộ, Tổng thống Mỹ tiếp tục lên án truyền thông "tin giả". "Với Nga, họ nói rằng tôi quá mềm yếu. Nhưng với Triều Tiên, họ lại cho rằng tôi quá cứng rắn", Trump nói. "Nếu tôi thực sự cứng rắn với Nga, họ sẽ nói "ông ấy quá rắn". Bọn họ quả là rất điên rồ".

Trong họp báo chung với Putin ở Helsilki, Trump tuyên bố ông tin vào lời khẳng định của Putin rằng Nga không can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ hồi 2016. Trump sau đó bị truyền thông Mỹ chỉ trích gay gắt, cho rằng ông "yếu đuối và nhún nhường" trước người đồng cấp Nga Putin khi tỏ ra tin tưởng Moskva hơn các cơ quan tình báo Mỹ.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.