Trung Quốc cần khẩn cấp cắt nguồn cung dầu cho Triều Tiên

(Baonghean.vn)- Cựu Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Ban Ki-moon cho rằng Trung Quốc cần khẩn cấp cân nhắc việc cắt giảm xuất khẩu dầu cho Triều Tiên, ít nhất là 1/2, để ép Bình Nhưỡng chuyển hướng chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

Trả lời phỏng vấn độc quyền tiểu mục “This week in Asia” của tờ South Morning China Post trước chuyến thăm Hong Kong 3 ngày, ông Ban Ki-moon cho biết: "Xét theo tốc độ đáng kinh ngạc mà tình hình đang diễn biến trước mắt chúng ta, Trung Quốc phải cân nhắc một lệnh trừng phạt ít nhiều, chẳng hạn như 1/2 lượng dầu xuất khẩu, nếu chúng ta muốn Triều Tiên thay đổi con đường hiện nay". 

Cựu TTK LHQ Ban Ki-moon. Ảnh: AP
Cựu TTK LHQ Ban Ki-moon. Ảnh: AP

Quan điểm của ông Ban cũng tương tự lời kêu gọi của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm 12/12, rằng lệnh cấm vận dầu mỏ đơn phương của Trung Quốc là cách hữu hiệu nhất buộc Triều Tiên quay lại bàn đàm phán.

Tuy nhiên, cựu Tổng thư ký LHQ cũng ý thức rằng một lệnh trừng phạt hoàn toàn là điều không thể với Trung Quốc, bởi nước này luôn lo ngại sự sụp đổ của chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ kéo theo sự bất ổn và làn sóng người tị nạn tràn sang biên giới Trung Quốc.

 Mặc dù các lãnh đạo Trung Quốc đang phải đối mặt với tình hình “căng như dây đàn”, ông Ban vẫn bày tỏ hy vọng Bắc Kinh sẽ “đóng vai trò thiết yếu một cách khôn ngoan nhằm tận dụng sức mạnh của nước này để đảm bảo sự an toàn của cộng đồng quốc tế trước bất kỳ mối đe dọa an ninh nào sắp xảy ra”.

 Quan chức này cũng cho rằng Mỹ đang phải đối mặt với “thách thức an ninh nghiêm trọng nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh”.

Triều Tiên mới đây phóng ICBM Hwasong-15, có khả năng vươn tới lục địa Mỹ. Ảnh: AFP
Triều Tiên mới đây phóng ICBM Hwasong-15, có khả năng vươn tới lục địa Mỹ. Ảnh: AFP

Trước đó, Trung Quốc tuyên bố rằng các nỗ lực quốc tế nhằm kiềm chế tham vọng hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên phải tuân thủ nguyên tắc "4 không": không thay đổi chế độ của Triều Tiên, không làm sụp đổ chế độ, không thúc ép việc thống nhất liên Triều và không có sự triển khai quân sự nào ở phía bắc vĩ tuyến 38, nơi chia cắt 2 miền Triều Tiên.

Dù không có số liệu công khai về việc nhập khẩu và sử dụng năng lượng của Triều Tiên, Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ước tính rằng trong năm 2016, nước này nhập khẩu khoảng 6.000 thùng dầu/ngày từ Trung Quốc.

Con số này chiếm 40% lượng dầu tiêu thụ mỗi ngày của Triều Tiên, tức khoảng 16.000 thùng, nếu so với Hàn Quốc chỉ như "muối bỏ bể" khi mức tiêu thụ dầu của Seoul năm 2016 là 2,6 triệu thùng dầu/ngày. Dầu thô được chuyển từ Trung Quốc đến Triều Tiên thông qua "Đường ống Dẫn dầu Hữu nghị Trung - Triều" vận hành từ năm 1975./.

Lan Hạ

(Theo SMCP)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.