Trung Quốc cảnh cáo Mỹ không nên tiếp tục 'đi sai đường'

Lan Hạ (Theo RT, Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn)- Nếu Mỹ tiếp tục "đi sai đường" trong chính sách đối với Trung Quốc thì việc đó sẽ dẫn đến đối đầu, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương tuyên bố trong cuộc họp báo thường niên ngày 7/3.

"Nếu Mỹ không phanh lại và tiếp tục đi sai đường, thì sẽ không rào chắn nào có thể ngăn (đoàn tàu) trật bánh và bị lật, điều đó nhất định sẽ dẫn đến đối đầu và xung đột" - ông Tần Cương nói. Theo ông, Mỹ thường xuyên nói về sự cần thiết phải tuân thủ luật lệ nhưng chính nước này lại đang cạnh tranh không trung thực. "Hãy tưởng tượng hai vận động viên thi đấu trong một cuộc đua Olympic, nhưng có một người thay vì tập trung thi đấu hết mình lại luôn cố gắng ngáng chân người kia… Đó không phải là sự cạnh tranh lành mạnh mà là đối đầu ác ý và phạm luật" - ông nói.

Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ảnh: AP
Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ảnh: AP

​Ông Tần Cương nhấn mạnh sự cạnh tranh như vậy là "hành động phiêu lưu liều lĩnh, trong đó lợi ích cơ bản của hai dân tộc và thậm chí tương lai của toàn nhân loại bị đặt vào thế cực kỳ nguy hiểm". "Trung Quốc kiên quyết phản đối điều đó" - ông nói. Nhà ngoại giao Trung Quốc cũng lưu ý việc gây sức ép và ngăn chặn Trung Quốc không thể làm cho Mỹ "vĩ đại trở lại" và cũng không thể ngăn được sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Thêm vào đó, ông Tần Cương khẳng định chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ thực chất là nỗ lực nhằm định hình một phiên bản NATO ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. "Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ tuy quảng bá cho tự do và rộng mở, nhưng trên thực tế lại tập hợp các nhóm khép kín, các nhóm độc quyền, lấy lý do bảo vệ an ninh khu vực nhưng thật ra là kích động đối đầu, lên kế hoạch tổ chức một phiên bản NATO châu Á-Thái Bình Dương" - ông Tần Cương nói.

Nhà ngoại giao nhấn mạnh mục tiêu của chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ là kiềm chế Trung Quốc, điều này “chắc chắn sẽ thất bại”. Theo ông, khu vực châu Á-Thái Bình Dương phải là vũ đài phát triển hợp tác cùng có lợi, chứ không phải là bàn cờ đối đầu địa chính trị. "Chiến tranh lạnh không nên bắt đầu ở châu Á, và một cuộc khủng hoảng theo hình mẫu Ukraine không bao giờ được tái diễn ở khu vực của chúng ta" - ông Tần Cương nói thêm./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.