Quốc tế

Bloomberg: Ông Trump 'dịu giọng' với Trung Quốc, nội bộ chính quyền Mỹ chia rẽ

Hoàng Bách 17/07/2025 18:24

Tờ Bloomberg ngày 16/7 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm bớt lập trường đối đầu với Trung Quốc nhằm tăng cơ hội cho một cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình và đảm bảo một thỏa thuận thương mại với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Tuy nhiên, cách tiếp cận mềm mỏng hơn này được cho là đang gây ra những bất đồng trong nội bộ các cố vấn của ông.

68789ce92030272b0e2e70f3.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ở Washington, DC, ngày 13/7. Ảnh: Getty

Những dấu hiệu hạ nhiệt

Theo các nguồn tin của Bloomberg, một hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình hiện có vẻ khả thi sau cuộc gặp được mô tả là "tích cực" giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Malaysia vào tuần trước. Chính phủ Trung Quốc cũng chia sẻ nhận định tương tự, gọi các cuộc đàm phán là "thực tế và mang tính xây dựng".

Các nguồn tin cho biết, ông Trump hiện quan tâm nhiều hơn đến việc ký kết các hợp đồng mua bán với Bắc Kinh và ăn mừng những "chiến thắng nhanh chóng", thay vì giải quyết các nguyên nhân sâu xa gây mất cân bằng thương mại. Điều này trái ngược với lập trường trước đó của ông, vốn tập trung vào việc cắt giảm thâm hụt thương mại của Mỹ thông qua các biện pháp thuế quan cứng rắn.

Hôm 15/7, ông Trump cho biết Mỹ sẽ chiến đấu với Trung Quốc "một cách rất hữu nghị", cho thấy sự ưu tiên dành cho đàm phán thay vì đối đầu.

Lùi bước trên mặt trận thuế quan

Sự thay đổi này cũng thể hiện qua các động thái liên quan đến thuế quan. Vào tháng 4, ông Trump đã áp đặt thuế quan trên diện rộng đối với hơn 90 quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc. Bắc Kinh đã trả đũa, dẫn đến một cuộc đối đầu thuế quan mà đỉnh điểm là mức thuế 145% từ phía Mỹ và 125% từ Trung Quốc. Các cuộc đàm phán tại Geneva vào tháng 5 đã dẫn đến việc tạm thời đình chỉ hầu hết các mức thuế mới.

Giờ đây, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã gợi ý rằng Mỹ có thể trì hoãn thời hạn chót ngày 12/8, vốn dự kiến sẽ áp lại mức thuế 145% đối với hàng hóa Trung Quốc. Một nguồn tin thân cận với kế hoạch này nói với Bloomberg rằng thỏa thuận đình chiến thuế quan có thể được gia hạn thêm 3 tháng.

Nội bộ chia rẽ vì chính sách chip

Tuy nhiên, lập trường mềm mỏng hơn của ông Trump đã gây ra xích mích giữa các cố vấn của ông, một số người trong số họ muốn có một đường lối cứng rắn hơn với Bắc Kinh.

Sự chia rẽ này thể hiện rõ nhất qua chính sách đối với công nghệ. Trước đó, Mỹ đã cho phép nhà sản xuất chip Nvidia tiếp tục bán các chip H20 đã hạ cấp của mình cho Trung Quốc, bất chấp những cam kết trước đó về việc ngăn chặn công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) lọt vào tay Bắc Kinh.

Một số quan chức cho rằng việc nới lỏng các quy định về chip sẽ làm các công ty công nghệ Trung Quốc mạnh dạn hơn. Trong khi đó, những người khác, bao gồm Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và đặc trách công nghệ của Nhà Trắng David Sacks, lại xem việc xuất khẩu chip hạn chế là một phần của chiến lược chiến thắng trong cuộc đua AI. "Bạn muốn bán cho người Trung Quốc đủ để các nhà phát triển của họ nghiện hệ sinh thái công nghệ của Mỹ", ông Lutnick nói với CNBC.

Theo RT
Copy Link

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Bloomberg: Ông Trump 'dịu giọng' với Trung Quốc, nội bộ chính quyền Mỹ chia rẽ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO