Trung Quốc dự kiến tăng 6,8% chi phí quốc phòng trong năm 2021, đạt mức cao thứ hai thế giới
Con số này được đưa ra trong dự thảo báo cáo ngân sách trình Kỳ họp thứ tư Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (tức Quốc hội) khóa XIII thông qua sáng nay (5/3).

Với mức tăng 6,8%, ngân sách quốc phòng Trung Quốc đạt mức cao thứ hai thế giới, song chưa bằng 1/3 chi tiêu quân sự 740 tỷ USD của Mỹ.
Ông Trương Nghiệp Toại, người phát ngôn của kỳ họp Quốc hội Trung Quốc tối qua (4/3) nhấn mạnh, việc tăng ngân sách quốc phòng ở nước này về tổng thể là “hài hòa” với phát triển kinh tế. Việc Trung Quốc duy trì tốc độ tăng trưởng chi phí quốc phòng một cách vừa phải và ổn định là nhằm bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, lợi ích phát triển, thực hiện nghĩa vụ quốc tế và phù hợp với nhu cầu cải cách quân sự đặc sắc Trung Quốc.
Trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội, từ 2016-2020, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đã lần lượt tăng 7,6%, 7%, 8,1%, 7,5% và 6,6%. Mục tiêu của quân đội Trung Quốc là xây dựng lực lượng "hiện đại hóa hoàn toàn" vào năm 2027 và "quân đội hàng đầu thế giới" vào giữa thế kỷ./.
vov.vn
Từ khóa:
TIN TỨC MỚI NHẤT Quốc tế

Ukraine đề nghị Mỹ hỗ trợ tác chiến điện tử đối phó với Nga

Mỹ phê chuẩn Tư lệnh mới của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Tổng thống Ukraine đề nghị gặp Tổng thống Putin tại Donbass

Mỹ khuyến cáo các chuyến bay tránh xa biên giới Nga và Ukraina

Cuba có tân Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản thay ông Raul Castro

Tổng thống Ukraine được kêu gọi cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga

Ông Putin bị can ngăn trước những chuyến công du nguy hiểm
