Trung Quốc phóng thử tên lửa có tầm bắn đến lục địa Mỹ và châu Âu

Lan Hạ (Theo DongA Ilbo)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh tranh chấp thương mai leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc, trong tháng này, Bắc Kinh phóng thử hai tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) xung quanh Vịnh Bột Hải (Bohai Bay) gần Biển Hoàng Hải. ​
Vũ khí tự chế của Trung Quốc. Ảnh: AP
Vũ khí tự chế của Trung Quốc. Ảnh: AP
Theo giới phân tích, một loạt các vụ phóng thử này được xem là sự phản đối bằng vũ trang đối với Mỹ, quốc gia mà Trung Quốc cho là đang cố can thiệp vào các vấn đề quan trọng.
Tờ Global Times và nhiều hãng truyền thông khác của Trung Quốc ngày 2/6 đưa tin, các lực lượng Trung Quốc đã tiến hành tập trận hồi cuối tuần qua tại khu vực Vịnh Bột Hải.

Trong khi đó, trang mạng quốc phòng của Mỹ Defense Blog đồn đoán, Trung Quốc phóng thử SLBM mới có tên Đại lãng-3 hôm 2/6 vừa qua. Tên lửa này được thiết kế như một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) được trang bị trên các tàu ngầm hạt nhân.

Vũ khí tự sản xuất này của Trung Quốc có tầm bắn từ 12.000-14.000 km, đe dọa lục địa Mỹ và toàn bộ lục địa châu Âu.

Trước đó, tại Hội nghị An ninh châu Á (được biết tới với tên gọi Đối thoại Shangri-La) diễn ra ở Singapore từ ngày 31/5-2/6 vừa qua, đại diện Trung Quốc cảnh báo Mỹ chớ nên can dự vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.