Trung Quốc, Thái Lan cấm tặng quà Tết như thế nào?

Theo N.Đông - H. Vân (tuoitre.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Các quy định cấm tặng quà nhiều giá trị vào dịp lễ Tết, khi được thực thi nghiêm túc, đã làm thay đổi kiểu hối lộ trá hình, làm xã hội trong sạch hơn ở một số nước châu Á.
Nhiều cửa hàng quà tặng ở Trung Quốc không còn ăn nên làm ra như xưa vào mỗi dịp Trung thu, tết... khi nước này tăng cường chống tham nhũng. Trong ảnh: tại một cửa hàng bán hàng hiệu ở Trung Quốc.  Ảnh: Reuters
Nhiều cửa hàng quà tặng ở Trung Quốc không còn ăn nên làm ra như xưa vào mỗi dịp Trung thu, Tết... khi nước này tăng cường chống tham nhũng. Trong ảnh: tại một cửa hàng bán hàng hiệu ở Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Tân Hoa xã đưa tin 6.187 quan chức Trung Quốc bị trừng phạt hồi tháng 9/2017 vì vi phạm quy tắc chống lãng phí đã được Trung Quốc ban hành từ cuối năm 2012. Theo Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI), những quan chức này có dính líu đến 4.506 vụ bê bối.

Tội phổ biến nhất là trao tặng các khoản trợ cấp hoặc tiền thưởng trái phép, tiếp theo là tặng hoặc nhận quà tặng, và sử dụng phương tiện công cộng sai mục đích.

Báo Business Insider đã phân tích việc luật chống tham nhũng trên đã làm thay đổi cách người Trung Quốc tặng quà dịp Tết như thế nào.

Theo đó, giám đốc cơ sở kinh doanh các tỉnh thường đổ về Bắc Kinh để đút lót cho các quan chức cấp cao. Tuy nhiên, từ sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố chiến dịch chống tham nhũng vào cuối năm 2012, quà tặng bằng tiền mặt đã nhường chỗ cho những chiếc kẹo và giỏ hoa.

"Tặng quà là một phần của truyền thống tết. Trước đây thì tôi tặng các phong bao lì xì tiền mặt, nhưng 1-2 năm trở lại đây tôi chỉ tặng giỏ trái cây" - một người kinh doanh họ Vương nói.

Kể từ khi chiến dịch chống tham nhũng được đẩy mạnh từ năm 2013, hàng chục ngàn cán bộ đã phải đối mặt với việc bị trừng phạt, có người thậm chí còn bị tử hình vì nhận hối lộ.

"Quan chức sợ nhận tiền từ bạn bè trong lĩnh vực tư nhân đến nỗi họ cắt giảm gần như tất cả hoạt động xã hội mà có thể tạo cơ hội cho người ta dấm dúi tiền" - doanh nhân họ Vương nói thêm.

Không chỉ riêng Trung Quốc mà Thái Lan cũng là một trong số những nơi mạnh tay với chuyện quà cáp cho quan chức. Trong một bài báo đăng trên Bangkok Post ngày 4-1 vừa qua, cây bút kinh tế Wichit Chantanusornsiri viết rằng nhờ có chính sách "không quà cáp" - một chỉ thị hướng dẫn quan chức nhà nước không được nhận hoặc tặng quà đắt tiền - mà hầu hết quan chức ăn mừng năm mới "trong một không khí khác".

Không giống như những năm về trước, khi mà những người hoạt động trong lĩnh vực tư nhân tranh nhau đến các cơ quan nhà nước để có cơ hội tặng quà có giá trị cho quan chức, không khí năm mới năm nay có vẻ yên tĩnh hơn. Hầu hết các cơ quan đều chấp hành chính sách "không quà cáp".

Ông Lim Beng Leong (người Singapore):

Công chức không được nhận quà đắt tiền

Trung Quốc, Thái Lan cấm tặng quà Tết như thế nào? ảnh 2

Ở Singapore, người ta thường tặng quà nhau nhân dịp Giáng sinh và Tết. Tôi nghĩ đối với bạn bè và người thân trong gia đình, tặng quà giống như là lời chúc tốt đẹp và cử chỉ thân thiện. Vì vậy, chúng tôi không cần phải mua cho nhau những món quà đắt tiền mà chỉ cần những món quà giản dị xuất phát từ tấm lòng.

Cũng có trường hợp người ta cố gắng hối lộ cho quan chức chính phủ. Vấn đề này nước nào cũng gặp. Chính phủ Singapore đã ban hành các quy định rất nghiêm về việc nhận quà của công chức. Hầu hết cán bộ công chức đều không được phép nhận quà đắt tiền hoặc nhận bất cứ khoản tiền nào từ bất cứ bên nào. Khi cán bộ công chức bị phát hiện nhận hối lộ, họ sẽ bị đưa ra tòa, bị phạt tiền và phạt tù. Trong lĩnh vực tư nhân, chính phủ không can thiệp việc trao nhận quà, họ chỉ kiểm soát nhân viên nhà nước mà thôi.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.