Trung ương Hội Nông dân giao ban công tác Cụm thi đua số 2 tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tại hội nghị, Hội Nông dân các tỉnh đề xuất Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ để đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng mô hình nông nghiệp hiệu quả cao.

Sáng 14/12, tại, thành phố Vinh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác hội và phong trào nông dân năm 2020 Cụm thi đua số 2.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Dự hội nghị có đồng chí Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Hoàn thành các chỉ tiêu thi đua

Báo cáo tại hội nghị đánh giá, năm 2020 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, các cấp Hội Nông dân các tỉnh, thành phố trọng Cụm số 2 (11 tỉnh: Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị) đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân có trọng tâm, sát thực tế và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Về cơ bản 11 tỉnh, thành phố đã hoàn thành và đạt các chỉ tiêu thi đua so với kế hoạch năm 2020.

d
Đồng chí Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Các cấp Hội đã chú trọng trong việc hướng dẫn, vận động hội viên nông dân xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, chi, tổ hội nghề nghiệp đã có nhiều tấm gương nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa trong hội viên nông dân.

Cùng đó, các cấp hội đã đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề, phối hợp hiệu quả với các ngân hàng hỗ trợ vốn cho hội viên nông dân vay phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo; tích cực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường.

Thông qua công tác Hội và phong trào nông dân đã tập hợp, thu hút hội viên tham gia vào các tổ chức Hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Chăm lo hỗ trợ cho nông dân

Thảo luận tại hội nghị, Hội Nông dân các tỉnh đã chia sẻ mô hình mới, cách làm hay, mô hình tổ chức chi, tổ hội nghề nghiệp, quản lý chất lượng hội viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới; khẳng định vai trò của nông dân trong xây dựng nông thôn mới.

Ý kiến các đại biểu kiến nghị Trung ương Hội, tạo điều kiện bổ sung nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, xây dựng kế hoạch sinh kế cho bà con nông dân vùng lũ.

Quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ hỗ trợ để Hội Nông dân các cấp thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao nhất là về kiến thức, kinh phí xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng sản phẩm OCOP; liên kết nông dân sản xuất theo mô hình kinh tế tập thể, chuỗi giá trị gắn với tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” và xây dựng Nông thôn mới,…

Đ
Đồng chí Mai Bắc Mỹ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020 Cụm thi đua số 2. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua.

Hiện nay, Nghệ An có hơn 83% dân số nông thôn. Ngành nông nghiệp và phát triển  nông thôn được xem là một trong những trụ cột của nền kinh tế, góp phần quan trọng vào xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh.

Mô hình trồng mướt trong nhà giàn của nông dân huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thanh Lê
Mô hình trồng mướp trong nhà giàn của nông dân huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thanh Lê

Những kết quả đạt được trên các lĩnh vực, tỉnh Nghệ An ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp và vai trò của các cấp Hội Nông dân và phong trào của nông dân trong toàn tỉnh. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả tích cực, ngày càng xuất hiện nhiều gương sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều mô hình nông nghiệp hiệu quả cao.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Quang Tùng phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Quang Tùng phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Các cấp Hội nông dân đã làm tốt vai trò cầu nối hỗ trợ nông dân về kiến thức khoa học kỹ thuật, kỹ năng sản xuất, kinh doanh liên kết sản xuất, chế biên và tiêu thụ sản phẩm,… tích cực thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 -2025 tiếp tục khẳng định ngành nông nghiệp vẫn là trụ đỡ của nền kinh tế và tiếp tục thực hiện nhiều khâu, nhiều mũi đột phá như: tái cơ cấu; phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, đa chức năng; nông nghiệp thông minh; nông nghiệp công nghệ cao,… Vì vậy, vai trò của tổ chức Hội nông dân trong giai đoạn tới là vô cùng quan trọng.

Dịp này, trong 2 ngày 13 và 14/12, Hội Nông dân 12 tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thuộc Cụm thi đua số 2 đã đi thăm trang trại chăn nuôi; Nhà máy sản xuất nước tinh khiết, thảo dược, hoa quả Núi Tiên và Nhà máy chế biến sữa của Tập đoàn TH.
Hội nông dân các tỉnh thăm trang trại bò sữa TH ở Nghĩa Đàn. Ảnh: Minh Thái
Hội nông dân các tỉnh thăm trang trại bò sữa TH ở Nghĩa Đàn. Ảnh: Minh Thái

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất đề xuất phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 với số tiền hơn 356 tỷ đồng theo từng lĩnh vực.