Thời sự

Hội Nông dân Nghệ An phát động phong trào nông dân trồng cây chống sạt lở gắn với tạo cảnh quan hai bờ sông Lam

Thanh Lê 08/02/2025 14:17

Tại Lễ phát động, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo huyện Thanh Chương và hội viên nông dân thị trấn Dùng đã trồng một số cây gạo và 300 gốc tre, mét dọc bờ sông Lam đoạn qua thị trấn Thanh Chương.

Sáng 8/2, tại huyện Thanh Chương, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuất Ất Tỵ 2025; khởi động phong trào nông dân trồng cây chống sạt lở gắn với tạo cảnh quan hai bờ sông Lam.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; các phòng, ban của Hội Nông dân tỉnh và huyện Thanh Chương.

 a phong
Đồng chí Võ Văn Phong - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu phát động phong trào nông dân trồng cây chống sạt lở gắn với tạo cảnh quan hai bờ sông Lam. Ảnh: TL

Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chỉ đạo triển khai nhiều chương trình trồng cây xanh để bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta từng nói "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

Thực hiện lời dạy của Bác, trong thời gian qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động hội viên nông dân tích cực hưởng ứng tham gia phong trào trồng cây xanh trên từng địa bàn của địa phương, nhất là phong trào trồng “Hàng cây nông dân ơn Bác” và đã đạt được kết quả rất quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, giảm thiểu tác hại do thiên tai gây ra.

 gaoj
Các đại biểu trồng cây gạo tạo cảnh quan dọc bờ sông Lam. Ảnh: TL

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ là hoạt động thường xuyên của các cấp Hội Nông dân trong toàn tỉnh. Năm 2025, Ban Thường vụ Hội Nông dân tiếp tục đẩy mạnh phong trào, bên cạnh đó, triển khai cách làm mới đó là phát động phong trào nông dân trồng cây chống sạt lở gắn với cải tạo cảnh quan các dòng sông.

 tre
Các đại biểu trồng tre chống sạt lở dọc bờ sông Lam. Ảnh: TL

Trong đó, sông Lam, dòng sông lớn nhất của tỉnh Nghệ An, không chỉ cung cấp nguồn nước quan trọng cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt mà còn mang ý nghĩa văn hóa, lịch sử sâu sắc. Mặc dù Nhà nước đã đầu tư các công trình chống sạt lở nhưng do nhiều yếu tố, tình trạng sạt lở bờ sông ngày càng nghiêm trọng, đe dọa đất đai, nhà cửa và hệ sinh thái ven sông.

Từ kinh nghiệm của cha ông và từ thành công của việc trồng tre mét chống sạt lở địa phương do Hội Nông dân tỉnh làm điểm tại huyện Anh Sơn, năm 2025, Ban Thường vụ phát động phong trào trồng cây chắn sóng gắn với tạo cảnh quan các dòng sông, trọng điểm các vùng sạt lở ven sông Lam.

 dan
Hội viên nông dân thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương tham gia trồng tre chống sạt lở. Ảnh: TL

Một trong những giải pháp bền vững, hiệu quả và ít tốn kém để khắc phục tình trạng này chính là trồng tre ven bờ sông. Việc trồng tre không chỉ giúp bảo vệ bờ sông khỏi xói mòn mà còn tạo cảnh quan xanh mát, mang lại giá trị kinh tế và môi trường to lớn.

Hội Nông dân tỉnh đưa ra chủ trương mỗi chi hội trồng 1 hàng cây nông dân ơn Bác và gắn với biển chào mừng đại hội Đảng các cấp. Chủ trương của Hội Nông dân tỉnh nhận được sự đồng tình của lãnh đạo tỉnh, các cấp Hội và hội viên.

 minh
Cán bộ Hội Nông dân tỉnh tham gia hưởng ứng trồng cây chống sạt lở ven bờ sông Lam. Ảnh: TL

Để phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và những kết quả đạt được của các cấp Hội trong thời gian qua, tại Lễ phát động, đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh đề nghị các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tập trung tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo hội viên, nông dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây.

Ngay sau Lễ phát động, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo huyện Thanh Chương và hội viên nông dân thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương đã trồng một số gốc cây gạo và 300 gốc tre, mét dọc bờ sông Lam đoạn qua thị trấn Thanh Chương.

Hội Nông dân Nghệ An phát động phong trào nông dân trồng cây chống sạt lở gắn với tạo cảnh quan hai bờ sông Lam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO