Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu bằng mọi cách dập tắt lửa rừng tại Hà Tĩnh trong ngày 30/6

Trân Châu - Quang An

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đối với lực lượng chữa cháy rừng tại buổi kiểm tra công tác chữa cháy tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.
Đồng chí Phạm Minh Chính động viên lực lượng chữa cháy rừng tại Nghi Xuân, biểu dương tỉnh Nghệ An đã nỗ lực tiếp viện cho Hà Tĩnh dập lửa rừng. Clip: Khánh An
Trưa 30/6, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đi kiểm tra công tác chữa cháy rừng, động viên các lực lượng chữa cháy rừng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.
Tiếp đón đoàn, có lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Về phía tỉnh Nghệ An, các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành sang thăm, động viên tỉnh bạn.
Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và lãnh đạo 2 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An trực tiếp kiểm tra vụ cháy tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ảnh: Quang An
 Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và lãnh đạo 2 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An trực tiếp kiểm tra vụ cháy tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ảnh: Quang An
Đồng chí Phạm Minh Chính động viên lực lượng chữa cháy tại Nghi Xuân. Ảnh: Quang An
 Đồng chí Phạm Minh Chính động viên lực lượng chữa cháy tại Nghi Xuân. Ảnh: Quang An
Tại hiện trường bãi cháy núi Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân, huyện Hà Tĩnh, đồng chí Phạm Minh Chính đã biểu dương 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã nỗ lực huy động chữa cháy rừng trong thời gian qua, kịp thời đảm bảo an toàn cho người dân sống vùng lân cận.

“Hai tỉnh cần bàn bạc rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống cháy rừng, tìm ra nguyên nhân, đưa ra các biện pháp chữa cháy rừng hiệu quả. Bằng mọi cách trong ngày hôm nay phải dập tắt các đám cháy" - đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị. 

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh phải dập tắt hoàn toàn đám cháy tại Nghi Xuân trong hôm nay (30/6). Ảnh: Quang An
 Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh phải dập tắt hoàn toàn đám cháy tại Nghi Xuân trong hôm nay (30/6). Ảnh: Quang An
 
Đám cháy sát mép khu vực nhà dân. Ảnh: Quang An
Đám cháy sát mép khu vực nhà dân. Ảnh: Quang An
Đồng chí yêu cầu trong ngày hôm nay, các lực lượng chữa cháy rừng hai tỉnh phải dập tắt các đám cháy, cứu rừng ở các địa phương, đảm bảo an toàn cuộc sống của người dân. 
Đồng chí đã tặng quà cho 6 lực lượng chữa cháy rừng tại đây gồm: Cảnh sát PCCC, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ, kiểm lâm, bộ đội và người dân địa phương. Đồng chí hoan nghênh Nghệ An đã điều phương tiện, lực lượng sang ứng phó chữa cháy cho tỉnh Hà Tĩnh kịp thời. 
Sau khi thăm hiện trường tại Nghi Xuân, đồng chí Phạm Minh Chính tiếp tục đi kiểm tra công tác chữa cháy rừng tại huyện Hương Sơn. 
Các lực lượng túc trực để xử lý kịp thời nếu đám cháy bùng phát trở lại. Ảnh: Quang An
Các lực lượng túc trực để xử lý kịp thời nếu đám cháy bùng phát trở lại. Ảnh: Quang An

tin mới

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai và lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch các hạng mục đầu tư; cũng như quản lý các dự án, quản lý đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.