Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An kỷ niệm 20 năm đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 10/2, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm đào tạo lưu học sinh Lào và khai giảng khóa đào tạo tiếng Việt khoá 20 cho lưu học sinh Lào.

Việc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh của nước bạn Lào kết nghĩa đã và đang được tỉnh Nghệ An quan tâm trong nhiều năm qua. Trong đó, từ năm học 2001 - 2002, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An là đơn vị đầu tiên của tỉnh được lựa chọn để tăng cường các hoạt động hợp tác trong giáo dục và đào tạo với nước bạn Lào.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Mỹ Hà
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Mỹ Hà

Vượt lên những khó khăn ban đầu như thiếu đội ngũ giáo viên, phương pháp giảng dạy của 2 hệ thống giáo dục có nhiều khác biệt, chương trình, giáo trình phải xây dựng và điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị còn hạn chế... đến nay nhà trường đã trở thành một địa chỉ uy tín trong đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào.

Với 19 khóa học đã kết thúc, trường đã đào tạo tiếng Việt cho hơn 1.500 lưu học sinh Lào và chất lượng đào tạo ngày một nâng cao.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An Trần Anh Tư phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Mỹ Hà
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An Trần Anh Tư phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Mỹ Hà

Sau khi kết thúc khoá học tiếng Việt tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, nhiều lưu học sinh đã phát huy được năng lực tiếng Việt trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn tại các trường Cao đẳng, Đại học như Đại học Vinh, Đại học Y khoa Vinh, Đại học Kinh tế Nghệ An, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh… cũng như phục vụ công tác tại các cơ quan, sở ban, ngành tại Lào.

Đây cũng chính là yếu tố quan trọng góp phần phát triển chất lượng nguồn nhân lực cho các tỉnh nước bạn Lào.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Sư phạm tặng hoa chúc mừng đội văn nghệ đến từ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Ảnh: Mỹ Hà
Lãnh đạo Trường Cao đẳng Sư phạm tặng hoa chúc mừng đội văn nghệ đến từ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Ảnh: Mỹ Hà

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài, bên cạnh việc tổ chức giảng dạy tiếng Việt, nhà trường đã quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ các em lưu học sinh trong cuộc sống hàng ngày, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, thăm quan các khu di tích lịch sử, văn hóa, các danh lam thắng cảnh tại tỉnh Nghệ An và một số tỉnh thành trên cả nước.

Nhiều hoạt động đã được tổ chức chào mừng các ngày lễ theo truyền thống của 2 dân tộc như: Tết Bun Pimay, ngày Quốc khánh Lào 2/12, đón Tết Nguyên Đán cổ truyền Việt Nam, thể hiện nét độc đáo trong văn hoá của nhân dân các bộ tộc Lào và mang đậm bản sắc văn hoá Việt…. giúp lưu học sinh Lào mở rộng vốn từ và có điều kiện thực hành giao tiếp tiếng Việt, hiểu biết thêm về phong tục, tập quán, quê hương, đất nước, con người Việt Nam nói chung về mảnh đất Nghệ An Xô Viết Anh hùng nói riêng.


Tại lễ kỷ niệm, Tiến sỹ Trần Anh Tư - Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng sư phạm Nghệ An đã nhắc lại những kỷ niệm, những dấu ấn đáng nhớ trong quá trình 20 năm thực hiện nhiệm vụ chính trị đào tạo tiếng Việt cho các lưu học sinh.

Từ các khóa đào tạo đã tạo sự gần gũi, gắn bó giữa cán bộ, giáo viên, học sinh sinh viên của Nhà trường với lưu học sinh Lào, góp phần tô thắm tình đoàn kết, hợp tác, hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt - Lào nói chung và giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh bạn Lào nói riêng.

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Thế Thân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Mỹ Hà

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Thế Thân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Mỹ Hà

Sự thành công của các khóa học là một trong những nội dung hợp tác toàn diện minh chứng cho mối quan hệ đặc biệt thủy chung và ngày càng thiết thực, hiệu quả giữa nhân dân hai nước Việt – Lào nói chung, giữa UBND tỉnh Nghệ An và Ủy ban chính quyền 7 tỉnh: Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay, Hủa phăn, Viêng Chăn, Xavẳnnakhệt, Khăm Muộn và Xay Xổm Bun nói riêng. Cũng dịp này, nhà trường chào đón 120 lưu học sinh Lào tham dự khóa đào tạo tiếng Việt thứ 20 và công bố đề án thi và cấp chứng chỉ người nước ngoài.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Thế Thân đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Trong suốt quá trình thực hiện sứ mệnh của mình, nhà trường đã luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ, giáo viên có chất lượng cao cho tỉnh nhà.

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Để thực hiện thành công nhiệm vụ năm học mới và những chặng đường tiếp theo, đồng chí cũng đề nghị nhà trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới bằng các hình thức như: đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới nội dung chương trình giáo dục tiếng Việt cho lưu học sinh; tăng cường các hoạt động ngoại khoá giúp giao lưu mở rộng quan hệ hữu nghị thân thiện giữa các học viên Lào với học sinh, sinh viên Việt Nam; tăng cường bồi dưỡng thêm tiếng Lào cho đội ngũ giảng viên giảng dạy các lớp tiếng Việt cho lưu học sinh.

Bên cạnh đó, nhằm tiến tới chuyên môn hoá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt cho học sinh nước ngoài, nhà trường cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng sớm hoàn thiện Trung tâm đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài tại cơ sở 2 của trường; triển khai kế hoạch Tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt cho các lưu học sinh học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Triển lãm ảnh trưng bày hoạt động 20 năm đào tạo Tiếng Việt cho lưu học sinh Lào của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Triển lãm ảnh trưng bày hoạt động 20 năm đào tạo Tiếng Việt cho lưu học sinh Lào của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Trường cũng cần phối hợp với Sở Ngoại vụ tham mưu UBND tỉnh trong việc hợp tác mở rộng các loại hình giáo dục, đào tạo giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.