Trường Đại học Kinh tế Nghệ An kỷ niệm 60 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Sáng 15/11, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1960-2020) và khai giảng năm học mới.

Về dự lễ có các đồng chí: Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Ảnh: Thu Hương
Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế. Ảnh: Thu Hương

Trải qua 60 năm truyền thống xây dựng và phát triển, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung. 

Ảnh: Thu Hương
Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Đến nay, nhà trường đã không ngừng phấn đấu vươn lên, đào tạo Đại học với nhiều ngành: Kế toán, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Thú y, Lâm nghiệp, Quản lý đất đai, Khoa học cây trồng, liên kết đào tạo nhiều ngành Thạc sỹ...

Mục tiêu phát triển của nhà trường đến năm 2025, là trở thành Trung tâm đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế, kỹ thuật nông lâm nghiệp có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu của xã hội và trở thành một trong những trường chất lượng cao của tỉnh Nghệ An và khu vực miền Trung.

Ảnh: Thu Hương
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh  cho Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Ảnh: Thu Hương
Ảnh: Thu Hương
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh  cho 4 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, góp phần vào sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh : Thu Hương
Ảnh: Thu Hương
Đồng chí Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen UBND tỉnh Nghệ An cho các tập thể hoàn thành suất sắc nhiệm vụ công tác năm học  2019-2020. Ảnh: Thu Hương

Phát biểu tại buổi lẽ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả các thế hệ cán bộ, giáo viên, sinh viên nhà trường đạt được trong 60 năm qua; Trường đã đóng góp tích cực trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng lĩnh vực kinh tế cho tỉnh và cả nước. Đến nay, sau gần 7 năm trở thành trường Đại học, nhà trường đã mở 8 ngành đào tạo hệ Đại học với quy mô hơn 1.800 sinh viên. Để trở thành trường Đại học chất lượng cao của khu vục miền Trung; đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Bên cạnh các chương trình đào tạo chuẩn, nhà trường xây dựng và phát triển các chương trình tiên tiến, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường lao động thời kỳ hội nhập. 

Ảnh: Thu Hương
Phát biểu tại lễ kỷ niệm thành lập trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả các thế hệ cán bộ, giáo viên, sinh viên nhà trường đạt được trong 60 năm qua. Ảnh: Thu Hương

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho Trường Đại học Kinh tế Nghệ An và 4 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác đào tạo nguồn nhân lực góp phần vào sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo; 3 tập thể được tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 1 cá nhận được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.