Ngành giáo dục phát động 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay gửi đến thông điệp: Cần phải học tập thường xuyên, học tập suốt đời và liên tục phổ cập về ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.

Sáng 2/10, tại Trường THPT Kỳ Sơn, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022”.

Các đại biểu tham dự lễ phát động. Ảnh: PV

Các đại biểu tham dự lễ phát động. Ảnh: PV

Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 được thực hiện với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ học tập suốt đời sau dịch Covid-19” và được phát trực tiếp trên trang Facebook “Nghệ An - học tập suốt đời” đến toàn bộ cán bộ, quản lý giáo viên trên toàn tỉnh.

Trước đó, trong 3 năm qua, đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có giáo dục. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều tác động không mong muốn thì đây cũng là thời cơ, thách thức để thúc đẩy ứng dụng kĩ thuật số vào lĩnh vực giáo dục, nâng cao tinh thần học tập suốt đời, học mọi lúc mọi nơi.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: PV

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: PV

Với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19”, tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay gửi đến thông điệp: Chúng ta cần phải học tập thường xuyên, học tập suốt đời và liên tục phổ cập về ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục để mọi người dễ dàng tiếp cận với các nguồn tài liệu, học liệu, sách báo phong phú qua các hệ thống dữ liệu, có thể học mọi lúc, mọi nơi.

Ngoài ra, việc giải phóng một phần lớn công việc hành chính, giấy tờ, sổ sách cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi, thoải mái nhất cho giáo viên. Môi trường giáo dục được xây dựng sẽ tạo không gian và thời gian linh động, tối ưu hoá cho việc học tập mọi lúc mọi nơi.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao tặng máy tính và tủ sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Kỳ Sơn. Ảnh: PV

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao tặng máy tính và tủ sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Kỳ Sơn. Ảnh: PV

Phát biểu tại buổi lễ phát động, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa cũng cho biết: Chuyển đổi số trong giáo dục chính là quá trình thay đổi từ mô hình truyền thống sang mô hình giáo dục ứng dụng số bằng cách áp dụng các công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), Internet kết nối vạn vật (Iot), điện toán đám mây (cloud),… nhằm thay đổi phương thức điều hành, quy trình làm việc, phương pháp giáo dục.

Nền tảng cơ bản của chuyển đổi số trong giáo dục dựa vào cơ sở vật chất, hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu số chuyên ngành, các phần mềm hỗ trợ hoạt động dạy và học, các đường lối, chủ trương chính sách và đội ngũ lãnh đạo, cán bộ viên chức, giảng viên, giáo viên, người học. Với những lợi ích to lớn, chuyển đổi số trong giáo dục ở thời điểm hiện tại là xu thế tất yếu, tạo điều kiện thuận lợi nhằm thúc đẩy tinh thần học tập suốt đời.


Để thực hiện các mục tiêu đã đề ra, tại lễ phát động, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các ban ngành, đoàn thể, các cơ sở giáo dục, các thầy cô giáo và toàn thể học sinh cần tăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc học tập suốt đời cũng như vai trò của chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho mọi người sau đại dịch Covid-19.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo trao học bổng cho những học sinh vượt khó học tốt của Trường THPT Kỳ Sơn. Ảnh: PV

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo trao học bổng cho những học sinh vượt khó học tốt của Trường THPT Kỳ Sơn. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần có các giải pháp, sáng kiến để thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trên mạng internet một cách an toàn và hiệu quả. Tổ chức các lớp học nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên.

Các cơ sở giáo dục cũng cần tập trung xây dựng thư viện mở, tạo không gian hấp dẫn để thu hút học sinh đến đọc sách, chia sẻ về giá trị các cuốn sách.

Tổ chức nhiều hoạt động để gắn học đi đôi với hành, việc học gắn liền với các hoạt động trải nghiệm thiết thực, học tập hướng vào ba gốc: đạo đức - trí tuệ - nghị lực, gắn liền với sáng tạo, cải tiến và ứng dụng vào đời sống.

Học sinh huyện Kỳ Sơn tham dự cuộc thi Họa sỹ nhí tài ba hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời. Ảnh: PV

Học sinh huyện Kỳ Sơn tham dự cuộc thi Họa sỹ nhí tài ba hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời. Ảnh: PV

Các đại biểu thăm gian trưng bày sách của học sinh huyện Kỳ Sơn. Ảnh: PV

Các đại biểu thăm gian trưng bày sách của học sinh huyện Kỳ Sơn. Ảnh: PV

Tại lễ phát động, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao máy tính và tủ sách của Bộ cho Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Kỳ Sơn. Hội Khuyến học tỉnh đã trao 30 suất học bổng của Hội Khuyến học tỉnh cho học sinh nghèo vượt khó của huyện Kỳ Sơn.

Một số công ty, doanh nghiệp cũng trao học bổng và các tài khoản học trực tuyến cho các học sinh với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng./.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.