Truy vết, lấy mẫu xét nghiệm hàng nghìn người liên quan chùm ca cộng đồng xã Thanh Lương

(Baonghean.vn) - Ngày 31/12, xã Thanh Lương đã ghi nhận 27 ca dương tính SARS COV-2, trong đó chủ yếu là học sinh, giáo viên các trường mầm non, trung học cơ sở, THPT trên địa bàn.
j
Tích cực truy vết, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc F0 tại xã Thanh Lương . Ảnh: Huy Thư

Ngay khi phát hiện ca test nhanh dương tính là một cô giáo mầm non tại địa phương vào trưa ngày 30/12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch (BCĐ PCD) Covid-19 xã Thanh Lương đã tổ chức khoanh vùng, mở rộng việc truy vết.

Từ chiều đến đêm 30/12, BCĐ PCD xã đã phối hợp TTYT huyện Thanh Chương tích cực lấy mẫu, xét nghiệm, sàng lọc để tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Trong ngày 31/12, qua xét nghiệm PCR, trên địa bàn xã đã ghi nhận 27 ca dương tính với SARS COV-2 ngoài cộng đồng, nguy cơ lây nhiễm cao. Các trường học ở xã Thanh Lương từ cấp mầm non đến THCS đã cho học sinh nghỉ học.

Thông tin từ BCĐ PCD xã Thanh Lương, tình hình dịch bệnh trên địa bàn diễn biến phức tạp. Chủ trương của địa phương là tập trung test nhanh để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, phát hiện được F0 nào thì truy vết ngay F1, phát hiện F0 đến đâu thì phong tỏa đến đó.

h
Nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm cho một học sinh mầm non. Ảnh: Huy Thư

Cho đến 20h ngày 31/12, trên địa bàn xã Thanh Lương đã lấy mẫu, xét nghiệm sàng lọc cho 2009 người, thực hiện phong tỏa 44 điểm tại nhiều thôn, xóm trong toàn xã. Lực lượng chống dịch, cán bộ và người dân trong các khu phong tỏa đang thực hiện “4 tại chỗ”.

Với người dân xã Thanh Lương, đặc biệt là với lực lượng tuyến đầu chống dịch, đêm 31/12 là đêm giao thừa khó quên bởi cả hệ thống chính trị của địa phương đang sẵn sàng chiến đấu với dịch bệnh.

Ngay khi xã Thanh Lương phát hiện ổ dịch lớn, trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (xã Thanh Dương) có 1 học sinh trú tại xã Thanh Lương ghi nhận dương tính, nhà trường cũng đã cho học sinh nghỉ học để xét nghiệm, sàng lọc. Xã Thanh Khai ở bên cạnh cũng phát hiện 5 ca dương tính cộng đồng tại nhà máy gạch Rào Gang.
Thực hiện phong tỏa các điểm dân cư tại xã Thanh Lương. Ảnh: Huy Thư
Thực hiện phong tỏa các điểm dân cư tại xã Thanh Lương. Ảnh: Huy Thư

Tình hình dịch bệnh tại ổ dịch xã Thanh Lương nói riêng và huyện Thanh Chương nói chung đang diễn biến phức tạp, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch huyện Thanh Chương cũng như BCD PCD xã Thanh Lương yêu cầu người dân bình tĩnh, chấp hành nghiêm các biện pháp 5K, không ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết, hạn chế tối đa di chuyển đến vùng dịch, đồng thời đẩy nhanh việc test sàng lọc, bóc tách F0, khoanh vùng, dập dịch, sớm ổn định tình hình.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.