Truyền thông Triều Tiên nhấn mạnh ý nghĩa của tuyên bố kết thúc chiến tranh

Theo PV (TTXVN/Báo Tin tức)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ngày 23/7, các phương tiện truyền thông Triều Tiên đã gia tăng các lời yêu cầu Hàn Quốc thực hiện thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều nhằm hướng tới việc tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên, gọi đây là một “nhiệm vụ lịch sử" không thể bị trì hoãn thêm nữa.
Kết quả hình ảnh cho Phái đoàn Hàn Quốc (trái) và Triều Tiên (phải) tại cuộc hội đàm ở làng đình chiến Panmunjom ngày 1/6.
Phái đoàn Hàn Quốc (trái) và Triều Tiên (phải) tại cuộc hội đàm ở làng đình chiến Panmunjom ngày 1/6. Ảnh: Yonhap

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Uriminzokkiri, trang web tuyên truyền đối ngoại của Triều Tiên bằng tiếng Anh, đăng bài có đoạn viết: “Do chính quyền Hàn Quốc cũng có nghĩa vụ tiến hành những gì đã nhất trí trong Tuyên bố Panmunjom nên Hàn Quốc không nên không làm gì… Đây là một nhiệm vụ lịch sử không thể bị trì hoãn nữa để xây dựng nền hòa bình vững chắc bằng cách chấm dứt tình trạng đình chiến bất bình thường hiện nay trên Bán đảo Triều Tiên”.

Trong khi đó, Meari, một trang web tuyên truyền khác của Triều Tiên, cũng hối thúc chính quyền Seoul "thực hiện phần việc của mình" trong hướng tới tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên. Trang web này cho rằng thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4 sẽ mất đi ý nghĩa của nó nếu chính quyền Hàn Quốc không hành động.

Trước đó, trong cuộc gặp thượng đỉnh ngày 27/4 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất trí sẽ chính thức kết thúc cuộc chiến này trong năm nay, thay thế hiệp ước đình chiến bằng một hiệp ước hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi năm nay đánh dấu 65 năm Hiệp định Đình chiến. Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí tích cực tổ chức các cuộc họp ba bên - với sự tham gia của Seoul, Bình Nhưỡng và Mỹ, hoặc các cuộc họp bốn bên với sự tham dự của hai miền Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc với mục tiêu chấm dứt chiến tranh và thiết lập một chế độ hòa bình lâu dài, bền vững.

Trong quan hệ liên Triều, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí nỗ lực nhanh chóng giải quyết các vấn đề nhân đạo, vốn nảy sinh từ việc đất nước bị chia cắt, và sẽ tổ chức Hội nghị Chữ Thập đỏ liên Triều để thảo luận cũng như giải quyết nhiều vấn đề khác, trong đó có vấn đề đoàn tụ các gia đình bị ly tán. Theo đó, Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí đẩy mạnh các chương trình đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Dân tộc 15/8 năm nay.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.