Tu-154 của Nga rơi có phải do khủng bố?

(Baonghean.vn) - Ngày 25/12, một nguồn tin trong cơ quan an ninh của Nga tiết lộ với hãng thông tấn TASS rằng tấn công khủng bố không được xem là giả thuyết chính trong vụ rơi máy bay Tu-154 gần thành phố Sochi ở Biển Đen.

Công tác tìm kiếm cứu hộ máy bay Tu-154 của Nga đang gấp rút diễn ra. Ảnh: TASS.
Công tác tìm kiếm cứu hộ máy bay Tu-154 của Nga đang gấp rút diễn ra. Ảnh: TASS.

Nguồn tin cho hay: “Máy bay Tu-154 cất cánh từ sân bay Chkalovsky, tại đó hành khách và hành lý đã được kiểm tra kỹ lưỡng. Theo kế hoạch đáng lẽ máy bay dừng tại Mozdok để nạp nhiên liệu song do thời tiết bất lợi nên đã đáp xuống Adler. Vì thế, không ai ngờ được chiếc máy bay sẽ gặp nạn tại Sochi”.

Nguồn tin nói thêm rằng khi đáp xuống Sochi, máy bay đã được giám sát cẩn thận: “Chỉ 2 nhân viên hải quan bước lên máy bay và phi công ra khỏi máy bay để kiểm soát quá trình bơm nhiên liệu. Người ta không phục vụ bữa ăn nào trên khoang. Việc tiếp nhiên liệu do nhân công thông thường tiến hành”.

Vì vậy, theo nguồn tin trên, chưa có bằng chứng về khả năng tấn công khủng bố, đồng thời cả giới điều tra lẫn cơ quan an ninh đều không xem đây là giả thuyết chính.

Chiếc máy bay Tu-154 của Bộ Quốc phòng Nga đã biến mất khỏi màn hình ra đa vào lúc 5h40 theo giờ Moskva (9h40 giờ Việt Nam), không lâu sau khi cất cánh từ thành phố nghỉ dưỡng bên bờ Biển Đen Sochi.

Theo thông tin mới nhất, có 92 người trên máy bay, bao gồm 8 thành viên phi hành đoàn và 84 hành khách. Trong số họ có Giám đốc điều hành quỹ từ thiện Fair Aid, Elizaveta Glinka, thường được dân chúng Nga gọi là Bác sỹ Liza, cùng nhiều quân nhân và phóng viên của các kênh Channel One, Zvezda và NTV.

Máy bay cũng chở theo hơn 60 thành viên trong đoàn nghệ thuật nổi tiếng Alexandrov của lực lượng vũ trang Nga. Họ đang trong hành trình tới biểu diễn mừng Năm mới với không quân Nga đóng tại căn cứ không quân Hmeymim, Syria.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tìm thấy những mảnh vỡ Tu-154 ngoài khơi cách bờ biển Sochi 1,5 km, ở độ sâu 50-70 m. Hiện đã tìm thấy 11 thi thể nạn nhân và nhiều khả năng không ai sống sót.

Chiến dịch tìm kiếm cứu hộ vẫn đang diễn ra, và Ủy ban điều tra Nga đã truy tố hình sự đối với vụ việc được cho là vi phạm các quy định về an toàn bay dẫn đến hậu quả chết người.

Thu Giang

(Theo TASS)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.