#tự chủ

40 kết quả

Nhảy múa trong cơn bão

Nhảy múa trong cơn bão

(Baonghean.vn) - Trên hành trình đi đến tuổi 35, bài học lớn nhất mà tôi tự rút ra cho bản thân mình đó là không bao giờ ngồi chờ cơn bão đi qua, mà là khả năng nhảy múa ngay cả trong lúc mưa giông kéo tới.

Quyền Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nói về việc bệnh viện xin dừng triển khai tự chủ

Quyền Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nói về việc bệnh viện xin dừng triển khai tự chủ

“Thời điểm này đã có Nghị định 60 quy định về vấn đề tự chủ cho nên vấn đề xin dừng để thực hiện Nghị định 33 để chuyển sang thực hiện theo pháp luật và đã được Chính phủ cho phép là hoàn toàn phù hợp” - Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu trong cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Bệnh viện

Đề xuất có cơ chế đặc thù để Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sớm trở thành bệnh viện hạng đặc biệt

(Baonghean.vn) -  Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đề xuất với tỉnh tạo mọi điều kiện tốt nhất cho bệnh viện khi trở thành đơn vị tự chủ nhóm I; có phương án hỗ trợ Bệnh viện trong việc thanh quyết toán bảo hiểm y tế; có cơ chế đặc thù để xây dựng Bệnh viện xứng tầm bệnh viện khu vực và sớm trở thành Bệnh viện hạng đặc biệt.
Bệnh viện Đk Thành phố Vinh

Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh: Những dấu ấn hoạt động năm 2018

(Baonghean) - Tiên phong thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đã tạo ra những dấu ấn rõ nét, đổi thay toàn diện ở Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh. Bệnh viện đã và đang xây dựng thành công các tiêu chí “bệnh viện thông minh”; chuyên nghiệp hóa dịch vụ y tế, chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng được nâng cao.
Nên tự quý chính mình

Nên tự quý chính mình

(Baonghean.vn) - Cuộc đời là một cuộc hành trình trên những chuyến đi không ngừng chuyển động. Mỗi nhịp chúng ta bước, mỗi đoạn chúng ta đi qua, mỗi chuyện chúng ta trải nghiệm... đều có sự "đọng lại" và tiếp tục là "biến đổi".
Sử dụng kỹ thuật cao khám cho bệnh nhân ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Nhiều vướng mắc trong thực hiện cơ chế tự chủ ở bệnh viện

(Baonghean.vn) - Chiều 13/8, UBND tỉnh làm việc với các ngành và các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh để nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính của các cơ sở khám, chữa bệnh công lập. Nhiều băn khoăn đặt ra trong buổi làm việc.
học phí

Chi thu nhập tăng thêm tại trường học theo quy định nào?

Bà Hồng Thư công tác tại trường học, là đơn vị được Nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động (ở An Giang) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số vướng mắc liên quan đến thực hiện quy định về chế độ tự chủ, xử lý chi thu nhập tăng thêm tại đơn vị của bà.